LHQ sắp thanh sát vũ khí hóa học Syria

Syria đã đồng ý cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc (LHQ) đến thăm 3 khu vực tại nước này để điều tra những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh tại Syria.

Ngày 31/7, Syria đã cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc (LHQ) đến thăm 3 khu vực tại nước này để điều tra những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh tại Syria.

LHQ sắp thanh sát vũ khí hóa học Syria ảnh 1

Quân đội Chính phủ Syria tuần tra tại Homs ngày 31/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng ngày, quan chức báo chí của Tổng thư kí LHQ Ban Ki-moon thông báo: Dựa trên những thông tin có được cho đến nay và để tìm hiểu tình hình kĩ hơn, một nhóm thanh sát viên LHQ sẽ đến Syria trong thời gian sớm nhất để điều tra các cáo buộc liên quan đến sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến ở Syria. Nhiệm vụ của phái đoàn trước hết sẽ chỉ dừng lại ở việc xác định có hay không việc sử dụng, chưa tính đến đâu là bên sử dụng.

Kết quả này có được là nhờ chuyến thăm và làm việc của 2 quan chức cấp cao LHQ tại Damascus vào tuần trước theo lời mời của chính phủ Syria nhằm thảo luận giải cách thức giải quyết những cáo buộc này.

Một trong 3 địa điểm sẽ được thanh sát là thị trấn phía bắc Khan al-Assal, nơi giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy bùng phát mạnh vào hôm qua, 31/7. LHQ không nêu tên hai địa điểm còn lại, nhưng theo giới ngoại giao, đó là thị trấn Ataybah gần thủ đô Damacus và thành phố Homs.

Cho đến nay, LHQ đã nhận được 13 báo cáo chỉ trích việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Riêng Pháp và Anh đã đệ trình những bằng chứng về việc quân đội chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tại Ataybah và Homs.

HT (The DailyStar)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.