LHQ rút phái bộ gìn giữ hòa bình khỏi Haiti sau 15 năm hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 26/6, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã quyết định sẽ thành lập Văn phòng LHQ tại Haiti nhằm hỗ trợ chính phủ nước này và tăng cường sự ổn định, đồng thời rút phái bộ gìn giữ hòa bình tại đây sau 15 năm hoạt động.
Chú thích ảnh
Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ sẽ chính thức chấm dứt hoạt động tại Haiti vào ngày 15/10 tới. Ảnh: un.org

Đại sứ Mỹ tại LHQ Jonathan Cohen cho rằng việc thành lập Văn phòng Hợp nhất LHQ (BINUH) tại Haiti là “thời khắc lịch sử", nhưng Mỹ sẽ vẫn theo dõi những thách thức mà quốc đảo này sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.

Ông Cohen cũng cho rằng việc chuyển giao Haiti có thành công hay không phụ thuộc vào việc chính phủ nước này sẽ thực thi các trách nhiệm của mình với hàng loạt vấn đề như thế nào, nhất là việc tiến hành bầu cử tự do và công bằng.

Nghị quyết của HĐBA LHQ về việc thành lập Văn phòng LHQ thay thế cho lực lượng gìn giữ hòa bình tại Haiti đã được nhất trí thông qua ngày 26/6. Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ sẽ chính thức chấm dứt hoạt động tại Haiti vào ngày 15/10 tới và Văn phòng chính trị đặc biệt sẽ bắt đầu hoạt động ngay sau đó một ngày.

Đại diện vừa được bổ nhiệm của Haiti tại LHQ, ông Patrick Saint - Hilaire, phát biểu rằng nghị quyết của HĐBA LHQ là “bước đi đúng đắn”và được Tổng thống Haiti, ông Jovenel Moise hoàn toàn ủng hộ

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.