LHQ: Nhiều vấn đề đang cản trở hoạt động viện trợ nhân đạo tại Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết nhiều vấn đề khác nhau đang ảnh hưởng đến việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại nhiều khu vực ở Sudan.
Chú thích ảnh
Người tị nạn xếp hàng chờ nhận lương thực cứu trợ tại Gedaref, Sudan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố mới nhất của OCHA nêu rõ những thách thức khác nhau bao gồm mất an ninh, cướp bóc, quan liêu, kết nối mạng Internet và điện thoại kém, lực lượng nhân đạo tại chỗ hạn chế và thiếu kinh phí đã tác động đến việc hỗ trợ nhân đạo ở nhiều nơi tại Sudan. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng khiến ảnh hưởng tới việc di chuyển của các nhân viên nhân đạo và gây khó khăn cho các hoạt động như duy trì kho lạnh và cung cấp nước. 

Bất chấp những thách thức này, OCHA cho biết các đối tác nhân đạo vẫn đang tiếp tục cung cấp hỗ trợ quan trọng cho những người dễ bị tổn thương mà họ có thể tiếp cận. Tuy nhiên, OCHA cũng lưu ý rằng tính tới ngày 4/1, Kế hoạch ứng phó nhân đạo sửa đổi năm 2023 cho Sudan chỉ mới được tài trợ hơn 40%.

Sudan đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi kể từ khi các cuộc đụng độ nổ ra giữa Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) ở thủ đô Khartoum và các khu vực khác vào ngày 15/4/2023. Theo số liệu được OCHA công bố hồi tháng 12 năm ngoái, ước tính hơn 12.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ khi xung đột SAF-RSF bùng phát.

Trung Khánh  (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.