LHQ mới nhận được 17% số tiền cam kết viện trợ cho Liban

Ngày 1/11, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cảnh báo hiện cơ quan này mới chỉ nhận được 17% số tiền kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Liban, đồng thời kêu gọi các nước tài trợ chuyển các cam kết thành tiền.
Chú thích ảnh
Phụ nữ và trẻ em sơ tán tránh xung đột tại cửa khẩu biên giới Masnaa, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn OCHA, ông Jens Laerke cho biết: "Tình hình nhân đạo đang xấu đi nhanh chóng… Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ được giải ngân nhanh chóng". Ông nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc "biến những lời cam kết này thành tiền để có thể hoạt động ở tuyến đầu".

Phát biểu tại họp báo, ông Laerke cho biết hiện OCHA chỉ nhận được 17% trong số 426 triệu USD được kêu gọi khẩn cấp để triển khai hoạt động viện trợ nhân đạo tại Liban. Những nước đóng góp lớn nhất đến nay là Italy với 17 triệu USD, Mỹ 11,7 triệu USD, Thụy Điển với 9,3 triệu USD, Pháp với 7,2 triệu USD, Anh với 6,4 triệu USD và Đức với 5,5 triệu USD.

Theo số liệu của LHQ và Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Syria, trên 460.000 người đã sơ tán khỏi Liban đến quốc gia láng giềng Syria, trong khi 25.000 người đến Iraq. Trên 840.000 người khác phải sơ tán trong nước.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Đồ họa về “Eo biển Bab el-Mandeb và Eo biển Hormuz”, được thực hiện tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/9/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Chiến sự Yemen nóng lên: Quân chính phủ tuyên bố giành quyền kiểm soát Bab el-Mandeb

Quân chính phủ Yemen tuyên bố Lữ đoàn Người khổng lồ miền Nam và lực lượng Lá chắn Tổ quốc đã giành quyền kiểm soát khu vực Bab el-Mandeb từ Houthi trong khuôn khổ “Chiến dịch Bình minh Yemen”, đánh dấu diễn biến đáng chú ý tại một trong những tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Arab.

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học.