LHQ lý giải nguyên nhân gây ra nắng nóng cực đoan ở châu Âu

Ngày 25/6, Tổng Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell cho rằng đợt nắng nóng gay gắt đang thiêu đốt châu Âu hiện nay là lời cảnh báo về tình trạng biến đổi khí hậu và cũng là cái giá mới nhất cho tình trạng ô nhiễm do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra.
Chú thích ảnh
Người dân đến những bãi biển Địa Trung Hải nghỉ ngơi, tắm biển, tránh nắng nóng. Ảnh minh họa: Việt Hải/TTXVN

Theo ông Stiell, nếu thế giới không ngừng đốt một lượng lớn than đá, dầu mỏ và khí đốt, tình trạng nắng nóng cực đoan sẽ còn tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Nhiều nước châu Âu hiện đang trải qua nắng nóng khắc nghiệt, với các mức nhiệt chưa từng thấy ở Pháp, Anh và Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác cũng phải đưa ra các cảnh báo nắng nóng ở mức độ cao.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Meteo France cho biết, nước này đã trải qua đêm (từ 24 sang ngày 25/6) nóng nhất kể từ khi các số liệu đo lường bắt đầu được ghi nhận vào năm 1947. Dữ liệu cho thấy chỉ số nhiệt quốc gia - nhiệt độ trung bình ban ngày và ban đêm - tại 30 trạm khí tượng đã đạt 22 độ C, phá kỷ lục 21,6 độ C vừa được thiết lập trước đó vài ngày (từ 22 sang 23/6). Theo nguồn tin cảnh sát ngày 25/6, một trẻ em 3 tuổi đã tử vong trong ô tô đỗ bên ngoài nhà ở thị trấn Saint-Gratien, ngoại ô Paris. Đây là trường hợp trẻ em tử vong thứ 3 trong đợt nắng nóng cực đoan hiện nay ở Pháp. 

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, số liệu do hệ thống giám sát MoMo chuyên thống kê số ca tử vong hằng ngày công bố cho thấy 212 ca tử vong ở nước này từ ngày 21-24/6 có liên quan đến đợt sóng nhiệt đang bao trùm châu Âu hiện nay.

Dự báo, ít nhất 101 triệu người ở châu Âu sẽ phải hứng chịu mức nhiệt trên 35 độ C trong ngày 25/6, trong đó có 50 triệu người ở Pháp và 18 triệu người ở Đức. Theo phân tích dựa trên các dự báo từ Cơ quan Khí tượng Đức và dự báo dân số năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu Chung (JRC), hơn 380 triệu người trên khắp châu Âu (không tính Thổ Nhĩ Kỳ), chiếm khoảng 60% tổng dân số, sẽ trải qua mức nhiệt cao nhất trên 30 độ C. Các nước Bỉ, Luxembourg và Hà Lan dự báo cũng sẽ chịu tác động từ đợt nắng nóng đang "nướng" phần lớn khu vực Tây Âu kể từ cuối tuần trước. Người dân tại Ba Lan, Hungary, CH Séc và Croatia cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.