LHQ lo ngại về tình hình người tị nạn Rohingya ở Bangladesh

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 12/7, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết có khoảng 5.600 người Rohingya trong các trại tị nạn ở Cox's Bazar của Bangladesh đã phải di dời do mưa lớn.
Chú thích ảnh
Người Rohingya tại trại tị nạn Nayapara gần Cox's Bazar, Bangladesh, ngày 13/8/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của WFP Herve Verhoosel, những người tị nạn dễ bị tổn thương nhất đã được di chuyển đến những khu vực mới an toàn hơn trong các trại tị nạn. Trước đó, vào cuối tháng 4 vửa qua, hơn 45.000 người tị nạn đã bị ảnh hưởng do các sự cố liên quan đến thời tiết.

Ông Herve Verhoosel cho biết trong tháng 7 này, WFP đã hỗ trợ thực phẩm nhanh chóng cho hàng nghìn người tị nạn bị ảnh hưởng do mưa lớn, bao gồm các bữa ăn, bánh quy và thực phẩm khô như gạo, dầu. Trong điều kiện mưa lớn cản trở các phương tiện di chuyển, WFP đã bố trí các nguồn dự trữ thực phẩm xung quanh các trại tỵ nạn nhằm đảm bảo cung cấp cho người tị nạn khi cần thiết. Hiện WFP đã có đủ lượng lương thực dự trữ để cung cấp cho gần 900.000 người tị nạn Rohingya ở các trại trong vòng 2 tuần.

Theo WFP, hiện 80% người tị nạn Rohingya ở Bangladesh hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ lương thực của WFP. Cơ quan cứu trợ của LHQ chi 24 triệu USD mỗi tháng để hỗ trợ lương thực cho gần 900.000 người tị nạn Rohingya ở Bangladesh. Ông Herve Verhoosel nhấn mạnh nếu không có sự đóng góp tài chính thường xuyên, liên tục của cộng đồng quốc tế, tình hình người tị nạn Rohingya ở Bangladesh càng trở nên tồi tệ.

Hữu Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.