LHQ liệt liên quân quốc tế tại Yemen vào 'danh sách đen'

Ngày 5/10, Liên hợp quốc đã liệt liên quân quốc tế do Saudi Arabia dẫn đầu tham chiến tại Yemen vào "danh sách đen" thường niên do giết hại và gây thương tật cho trẻ em.

Quyết định trên được Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đưa ra. Cùng với "danh sách đen", LHQ cũng công bố một báo cáo về vấn đề này. Theo đó, LHQ khẳng định "những hành động của liên quân nhằm vãn hồi tính hợp pháp tại Yemen đã khách quan dẫn đến việc họ bị liệt vào danh sách giết hại và gây thương tật cho trẻ em".

LHQ liệt liên quân quốc tế tại Yemen vào 'danh sách đen' ảnh 1

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 28/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo của LHQ cho hay, trong năm 2016, liên quân phải chịu trách nhiệm về 683 trường hợp trẻ em thương vong cũng như 38 vụ tấn công được xác nhận nhằm vào các trường học và bệnh viện.

Các lực lượng chính phủ Yemen và đồng minh, phiến quân Houthi và các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP) cũng bị LHQ liệt vào danh sách không bảo vệ trẻ em. Trong tuyên bố của mình, Tổng Thư ký Guterres khẳng định danh sách đen này "không chỉ nhằm nâng cao nhận thức" mà còn "thúc đẩy các biện pháp có thể xoa dịu tình cảnh bi thảm của trẻ em trong cuộc xung đột".

Dự kiến, Đại sứ Saudi Arabia Abdallah al-Mouallimi sẽ tổ chức họp báo tại LHQ trong ngày 6/10. Năm 2016, liên quân quốc tế cũng bị Yemen liệt vào "danh sách đen" và chính quyền Riyadh đã phản ứng mạnh mẽ trước động thái này.

Từ năm 2015, liên quân quốc tế do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp vào Yemen để hỗ trợ chính phủ Tổng thống Mansour Hadi sau khi ông này bị phiến quân Houthi buộc phải lưu vong. Hiện LHQ coi tình hình tại Yemen là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với 7 triệu người đang bên bờ vực chết đói và dịch tả hoành hành, vốn đã khiến hơn 2.000 trường hợp tử vong.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.