LHQ khánh thành tòa nhà 'xanh' ở Copenhagen

Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đã trở thành ngôi nhà thứ 6 của các tổ chức thuộc Liên hợp quốc (LHQ) sau khi một tòa nhà mới mang tên LHQ chính thức khánh thành vào ngày 4/7.

Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đã trở thành ngôi nhà thứ 6 của các tổ chức thuộc Liên hợp quốc (LHQ) sau khi một tòa nhà mới mang tên LHQ chính thức khánh thành vào ngày 4/7.

LHQ khánh thành tòa nhà 'xanh' ở Copenhagen ảnh 1

Tòa nhà "xanh" mới của Liên hợp quốc ở Copenhagen. Ảnh: Internet

Phát biểu tại lễ khánh thành với sự tham dự của Nữ Hoàng Margrethe II, Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt cùng nhiều quan chức cấp cao Đan Mạch và khoảng 1.500 quan khách mời, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết tòa nhà mới này sẽ là nơi làm việc của khoảng 1.200 nhân viên của 8 tổ chức LHQ hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, kiến tạo hòa bình và các chương trình phát triển khắp nơi trên thế giới.

Theo Tổng Thư ký Ban Ki-moon, việc tập trung nhiều tổ chức của LHQ về một địa điểm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hậu cần, hành chính, kết nối mạng và hợp tác giữa các tổ chức của LHQ.

Năm 1957, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chuyển văn phòng đến Copenhagen. Kể từ đó, một số tổ chức khác như Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Qũi Nhi đồng LHQ (UNICEF) cũng đã chuyển văn phòng đến thủ đô Đan Mạch.

Tòa nhà mới của LHQ rộng 45.000 m2 tọa lạc ngay bên bến cảng thuộc quận Nordhavn. Tòa nhà này từng được trao Giải thưởng Xây dựng Xanh của Ủy ban châu Âu (EC). Hơn 1.400 tấm năng lượng Mặt Trời lắp đặt trên mái nhà sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của tòa nhà. Ngoài ra, bên trong tòa nhà "xanh" này còn có hệ thống bể ngầm tích được 3 triệu lít nước mưa mỗi năm để sử dụng trong một số sinh hoạt và làm mát tòa nhà.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.