LHQ kêu gọi giải quyết dứt điểm thảm họa trẻ em suy dinh dưỡng

Ngày 14/7, các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) đã cùng nhau lên tiếng kêu gọi giải quyết dứt điểm thảm họa suy dinh dưỡng ở trẻ em.
Chú thích ảnh
 Trẻ em bị suy dinh dưỡng điều trị tại một trung tâm y tế ở ngoại ô Mogadishu, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN

Một ngày trước khi công bố bản báo cáo cuối cùng về tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng trên thế giới, những người đứng đầu các Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và Văn phòng Hợp tác các vấn đề nhân đạo (OCHA) đã ra tuyên bố chung cho biết số người thiếu ăn trên thế giới đã tăng trở lại trong những năm gần đây sau nhiều thập kỷ suy giảm. 
Theo tuyên bố trên, xung đột là nguyên nhân làm gia tăng đói nghèo và tình trạng suy dinh dưỡng trong những năm gần đây. Các số liệu thống kê cho thấy khoảng 820 triệu người trên thế giới đang phải sống trong cảnh thiếu ăn, trong đó có gần 50 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng, 149 triệu trẻ em chậm lớn do suy dinh dưỡng. 

Mỗi năm, LHQ cung cấp các hỗ trợ cần thiết cho khoảng 10 triệu trẻ bị suy dinh dưỡng để phục hồi, bao gồm chăm sóc về dinh dưỡng, điều trị những ca nhiễm khuẩn nặng như tiêu chảy, cung cấp dịch vụ vệ sinh dịch tễ và tạo điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch cũng như những những chế độ dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển lành mạnh. Tuy nhiên, các cơ quan LHQ nhấn mạnh để chống đói nghèo thành công, cần các nguồn hỗ trợ tài chính. Mỗi USD đầu tư cho phòng bệnh sẽ giúp tiết kiệm 16 USD chi phí khám chữa bệnh, đồng thời giúp tăng năng suất lao động. 

Tuyên bố nhấn mạnh: "Tương lai của hàng triệu trẻ em đang bị đe dọa. Chúng ta không thể bỏ mặc".

Thanh Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.