LHQ kêu gọi đầu tư cho hòa bình trong bối cảnh xung đột gia tăng

Ngày 9/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường đầu tư cho hòa bình, trong bối cảnh bạo lực, chia rẽ và xung đột tiếp tục lan rộng, gây tổn thất nặng nề cho người dân tại nhiều khu vực.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu họp báo tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu tại Lễ rung Chuông Hòa bình Nhật Bản thường niên ở trụ sở LHQ ở New York, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh “mỗi hồi chuông là lời nhắc nhở về nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc nhất của cộng đồng quốc tế, đó là xây dựng hòa bình”. Theo người đứng đầu LHQ, hòa bình không phải là thành quả có thể đạt được một cách thụ động, mà đòi hỏi nỗ lực bền bỉ cùng hành động cụ thể.

Tuy nhiên, các hành động vì hòa bình trên thế giới đang chững lại, trong khi tình trạng bạo lực và chia rẽ tiếp tục làm rạn nứt các cộng đồng. Ông Guterres cảnh báo các cuộc xung đột đang ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn, khiến người dân phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Trong khi đó, đối thoại và đoàn kết - những yếu tố cần thiết để tìm ra giải pháp - lại chưa được phát huy đầy đủ.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đưa ra lời kêu gọi trên trước thềm Ngày Quốc tế Hòa bình 21/9, năm nay được tổ chức với chủ đề “Đầu tư cho hòa bình: Vì tất cả mọi người, ở mọi nơi, mỗi ngày”. Tổng Thư ký cho rằng chủ đề này phản ánh yêu cầu cấp thiết phải đưa các cam kết về hòa bình thành hành động thực tế, bao trùm và lâu dài. Ông đánh giá cao những đóng góp của lực lượng tình nguyện viên, các nhà hoạt động, tổ chức, lực lượng gìn giữ hòa bình và những người kiến tạo hòa bình trên khắp thế giới.

Tổng Thư ký Guterres hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới hiện thực hóa những nỗ lực này bằng cách đầu tư mạnh mẽ hơn vào y tế, giáo dục, dinh dưỡng và bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, các nước cần bảo vệ quyền con người và phẩm giá con người; tái cam kết với các cách tiếp cận thông qua ngoại giao, đối thoại, đàm phán và hoạt động gìn giữ hòa bình, đồng thời nỗ lực chấm dứt chiến tranh và xung đột.

Chuông Hòa bình Nhật Bản được Hiệp hội LHQ Nhật Bản trao tặng LHQ năm 1954, được đúc từ tiền xu do đại biểu của 60 quốc gia đóng góp. Chiếc chuông được rung 2 lần mỗi năm, vào ngày Xuân phân và nhân Ngày Quốc tế Hòa bình.

Thanh Tuấn  (TTXVN )

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.