LHQ kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt đơn phương vì đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại New York, một nhóm chuyên gia Liên hợp quốc (LHQ) ngày 7/8 đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương đối với một số nước để người dân các nước này có thể chống chọi với đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Các mẫu vaccine phòng COVID-19 được bào chế tại một công ty phát triển vaccine ở bang Maryland, Mỹ ngày 20/3/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí được đưa ra, nhóm chuyên gia phát biểu rằng các lệnh trừng phạt nên được dỡ bỏ hoặc nới lỏng để người dân được tiếp cận những mặt hàng cơ bản như xà phòng hay nước sát khuẩn để phòng dịch, đồng thời các bệnh viện cũng có đủ máy thở và thiết bị y tế cần thiết để cứu chữa bệnh nhân.

Nhóm chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt nhân danh quyền con người trên thực tế lại đang giết chết nhiều người và tước đi những quyền cơ bản nhất của con người, bao gồm cả quyền được sống khỏe mạnh và có đủ thực phẩm.

Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về vấn đề ảnh hưởng tiêu cực của các biện pháp trừng phạt đơn phương - bà Alena Douhan cho biết lệnh trừng phạt hiện đang khiến đau khổ và chết chóc xảy ra ở nhiều nước trên thế giới như Cuba, Iran, Sudan, Syria, Venezuela and Yemen. Nhiều chuyên gia khác về các lĩnh vực nhân quyền, quyền sức khỏe, quyền có đủ lương thực, đoàn kết quốc tế đã tham gia ký vào bản kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt đơn phương với các nước.

Nhóm chuyên gia cũng gửi lời cảm ơn tới Liên minh châu Âu (EU), Anh, Thụy Sĩ, Nga, Trung Quốc, Mỹ cùng nhiều nước tài trợ khác đã hỗ trợ trang thiết bị y tế cho những quốc gia có nhu cầu cấp thiết.

Nhiều nước, tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ đã hoan nghênh động thái của các chuyên gia nhằm giúp các nước bị trừng phạt kinh tế có điều kiện chống chọi với đại dịch.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.