LHQ kêu gọi các bên Syria xúc tiến đàm phán hòa bình

Ngày 17/2, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab, ông Lakhdar Brahimi đã kêu gọi chính phủ và các phe phái đối lập tại Syria tiến hành hòa đàm nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 20 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này.

Ngày 17/2, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab, ông Lakhdar Brahimi đã kêu gọi chính phủ và các phe phái đối lập tại Syria tiến hành hòa đàm nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 20 tháng qua tại quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu sau cuộc họp tại trụ sở Liên đoàn Arab tại Cairo (Ai Cập), ông Brahimi cho biết các cuộc đàm phán giữa các bên có thể diễn ra tại các trụ sở của LHQ, song không nêu rõ địa điểm cụ thể.

LHQ kêu gọi các bên Syria xúc tiến đàm phán hòa bình ảnh 1

Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arab, ông Lakhdar Brahimi kêu gọi các bên tại Syria cùng đàm phán. Ảnh: Internet.

Tuần trước, thủ lĩnh Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập Ahmed Moaz al-Khatib đã đề xuất đối thoại với Phó Tổng thống Farouq al-Shara về một giai đoạn chuyển giao chính trị, theo đó Tổng thống Bashar al-Assad sẽ được bảo đảm an toàn khi chấp thuận rút lui.

Đề nghị này của ông al-Khatib được đặc phái viên Brahimi nhận định "sẽ mở ra một cánh cửa" cho một cuộc đối thoại dân tộc nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Syria. Hiện chưa rõ chính quyền Damascus có chấp thuận đề xuất đối thoại của SNC hay không.

Trong khi đó, tình hình chiến sự tại Syria vẫn diễn ra ác liệt khi lực lượng chống đối đẩy mạnh phản công tại nhiều cứ điểm ở các thành phố miền Bắc nước này, trong đó có sân bay tại Aleppo và các căn cứ không quân khác. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), ngày 16/2, quân đội chính phủ đã phải chống đỡ trước nhiều đợt công kích dữ dội của phiến quân xung quanh sân bay quốc tế Aleppo, căn cứ không quân Nayrab gần đó và căn cứ Kwiyres ở phía Đông thành phố.

Trong khi đó, quân chống đối cũng tấn công một chốt kiểm soát an ninh tại thị trấn Khan Arnabeh thuộc cao nguyên Golan, ngay ngoài ranh giới ngừng bắn dọc theo khu vực phi quân sự giáp biên giới Israel. Quân đội Israel cũng cho biết đã tiếp nhận 7 công dân Syria bị thương trong các cuộc giao tranh diễn ra tại cao nguyên Golan.

Theo SOHR, các vụ bạo lực diễn ra trên toàn Syria trong ngày 16/2 đã khiến ít nhất 84 người thiệt mạng, trong đó có 23 dân thường Syria.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.