LHQ hối thúc phương Tây nới lỏng hơn nữa cấm vận Mianma

Ngày 30/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã hối thúc các quốc gia phương Tây nới lỏng hơn nữa các lệnh cấm vận đối với Mianma, động thái thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ trước những đổi thay đang diễn ra tại quốc gia Đông Nam Á từng bị cộng đồng quốc tế cô lập này.
Ngày 30/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã hối thúc các quốc gia phương Tây nới lỏng hơn nữa các lệnh cấm vận đối với Mianma, động thái thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ trước những đổi thay đang diễn ra tại quốc gia Đông Nam Á từng bị cộng đồng quốc tế cô lập này.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu trước Quốc hội Mianma sau cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà U Thein Sein, ông Ban Ki-moon nói: "Tôi hoan nghênh hành động của cộng động quốc tế tính tới thời điểm này, song cần phải hành động nhiều hơn nữa. Hôm nay, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh việc dỡ bỏ, đình chỉ hoặc nới lỏng các hạn chế thương mại cũng như những cấm vận khác" đối với Mianma.

Trước đó cùng ngày, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã có cuộc hội đàm lịch sử với Tổng thống Mianma U Thein Sein để thảo luận về những cách thức LHQ có thể hỗ trợ tiến trình cải cách tại quốc gia Đông Nam Á này. Ông Ban Ki-moon cũng đã có cuộc gặp Chủ tịch hai viện Quốc hội Mianma. Tuy nhiên, hiện không có thông tin chi tiết về những cuộc gặp nói trên.
LHQ hối thúc phương Tây nới lỏng hơn nữa cấm vận Mianma ảnh 1

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) hội đàm với Tổng thống Mianma Thein Sein (phải) tại thủ đô Nây Pi Đô, ngày 30/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mianma ba ngày, ông Ban Ki-moon dự kiến hối thúc chính quyền Nây Pi Đô đẩy mạnh hơn nữa những bước đi hướng tới dân chủ và kêu gọi cho tiếp cận nhân đạo không giới hạn đối với hàng chục nghìn người tị nạn đang phải chạy trốn cuộc xung đột sắc tộc.

Trong thời gian ở thăm quốc gia Đông Nam Á này, TTK Ban Ki-moon cũng dự kiến gặp bà Aung San Suu Kyi, thủ lĩnh đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) vừa trúng cử đại biểu Hạ viện trong cuộc bầu cử quốc hội bổ sung ngày 1/4 vừa qua.

Đây là chuyến thăm thứ ba của TTK LHQ Ban Ki-moon đến Mianma. Chuyến thăm đầu tiên vào năm 2008 sau trận bão Nargis tàn phá nước này và lần thứ hai vào năm 2009.

Cùng ngày, LHQ đã nhất trí cung cấp cho Mianma sự hỗ trợ kỹ thuật và giúp huy động nguồn tài chính để nước này lần đầu tiên tiến hành điều tra dân số kể từ năm 1983. Theo thỏa thuận được ký tại Nây Pi Đô, trước sự chứng kiến của TTK Ban Ki-moon và Phó Tổng thống Mianma Sai Mauk Kham, cuộc điều tra dân số và nhà ở vào năm 2014 của Mianma sẽ được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.