LHQ hoan nghênh chính phủ mới của Libya tuyên thệ nhậm chức

Ngày 15/3, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), đồng thời là Trưởng phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL), ông Jan Kubis đã hoan nghênh việc Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) mới được bầu ở Libya tuyên thệ nhậm chức trước Hạ viện.
Chú thích ảnh
Thủ tướng lâm thời Libya Abdul Hamid Dbeibah phát biểu trước Quốc hội tại thành phố Sirte, miền Trung Libya, ngày 9/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kubis kêu gọi cơ quan hành pháp mới của Libya nhanh chóng triển khai giải quyết những thách thức mà người dân Libya đang phải đối mặt, nâng cao điều kiện sống và các dịch vụ cơ bản cũng như chuẩn bị cho các cuộc bầu cử toàn quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2021. Ông Kubis đồng thời khẳng định UNSMIL sẽ cùng với các đối tác quốc tế sẵn sàng tiếp tục cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho người dân và các cơ quan, thể chế của Libya. 

Cơ quan hành pháp mới của Libya, bao gồm Hội đồng Tổng thống và GNU, đã tuyên thệ nhậm chức trong một phiên họp chính thức của Hạ viện tại thành phố Tobruk miền Đông Libya.

Trước đó, Diễn đàn Đối thoại chính trị Libya (LPDF) do LHQ bảo trợ đã lựa chọn cơ quan hành pháp mới của nước này và cơ quan này đã được tất cả các bên ở Libya hoan nghênh. Ông Mohammed Menfi đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tổng thống, trong khi ông Abdul Hamid Dbeibah được chỉ định làm Thủ tướng. Chính phủ của ông Dbeibah đã được Hạ viện bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 10/3 vừa qua.

Theo thoả thuận tại LPDF, nhiệm vụ chính của GNU là tổ chức tổng tuyển cử ở Libay vào ngày 24/12/2021.

Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.