LHQ: FDI toàn cầu dự đoán suy giảm 40% trong năm 2020

Báo cáo cập nhật về Đầu tư Quốc tế do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) công bố cảnh báo đại dịch COVID-19 buộc các công ty siết chặt đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các nền kinh tế đang phát triển sẽ chịu tác động mạnh nhất.
Chú thích ảnh
Khu công nghiệp Kendal ở Trung Java. Ảnh: Reuters

Theo đó, tổng FDI toàn cầu có thể giảm tới 40% trong năm nay. Nguyên nhân là suy thoái kinh tế do tác động của COVID-19 khiến các công ty, tập đoàn sụt giảm doanh thu, lợi nhuận, buộc phải đình hoãn các dự án đầu tư. Với chiều hướng này, FDI toàn cầu trong năm 2020 sẽ ở ngưỡng dưới 1.000 tỉ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2005. 

Tình cảnh khó khăn với doanh nghiệp ngày một trở nên rõ ràng hơn. Trong 5.000 công ty xuyên quốc gia lớn nhất thế giới – số đóng góp phần lớn FDI toàn cầu, có đến 40% đã phải điều chỉnh cắt giảm lợi nhuận, một số ngành thậm chí còn thua lỗ. 

Theo James Zhan, Giám đốc bộ phận đầu tư và doanh nghiệp của UNCTAD, người đứng đầu bộ phận soạn thảo Báo cáo đầu tư Thế giới, tác động của COVID-19 khác nhau theo từng khu vực. Các nền kinh tế đang phát triển sẽ đối diện với mức tụt giảm FDI nhiều nhất, bởi những nước này ngày một phụ thuộc vào đầu tư trong các chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu sử dụng nhiều nhân công vốn bị tác động mạnh bởi đại dịch. 

Vốn FDI vào châu Á dự kiến giảm 30-45% trong năn nay. Trong khi đó mức giảm đối với khu vực Mỹ Latinh và Caribean ước tính vào khoảng 50%. Dòng FDI chảy vào các nền kinh tế phát triển dự báo giảm khoảng 25-40%, chủ yếu là do suy giảm lợi nhuận công ty cùng biện pháp thặt chặt, kiểm soát đầu tư từ nước ngoài của chính quyền sở tại.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.