LHQ đưa ra thời gian biểu 'đàm phán trực tiếp' giữa các phe phái Syria

Ngày 17/8, LHQ bày tỏ hi vọng một cuộc "đàm phán trực tiếp" giữa chính phủ Syria và các nhóm đối lập sẽ diễn ra vào tháng 10 hoặc 11 tới.
LHQ đưa ra thời gian biểu 'đàm phán trực tiếp' giữa các phe phái Syria ảnh 1

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 14/7. EPA/ TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva, Đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura đã đưa 1 thời gian biểu mới cho các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 6 năm qua khiến hàng trăm nghìn người Syria thiệt mạng, bất chấp việc đã thất bại trong nỗ lực thuyết phục các bên tổ chức đối thoại trực tiếp sau 7 vòng đàm phán.

Ông cho hay trông đợi một cuộc gặp diễn ra vào tháng 10, có thể tại Riyadh, Saudi Arabia, giữa 3 phái đoàn thuộc phe đối lập để có được đánh giá về thực tế tại hiện trường. Thành phần 3 phái đoàn này gồm đại diện nhóm đối lập chính là Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) và 2 nhóm ở Moskva và Cairo. Ông de Mistura khẳng định đây là cơ hội lớn cho phe đối lập Syria thấy được sự cần thiết phải thống nhất, hình thành một nền tảng chung để đàm phán với chính phủ.

Về phần chính phủ Syria, đặc phái viên LHQ bày tỏ hi vọng chính quyền Damascus, dưới ảnh hưởng của Nga hay Iran, sẽ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với phe đối lập, bất kể thành phần nào.

Bên cạnh đó, ông de Mistura cũng cho hay nhờ quân cảnh Nga đóng dọc tuyến đường mà đoàn xe cứu hộ của hội Chữ thập Đỏ và LHQ cùng ngày đã lần đầu tiên kể từ tháng 5 chuyển được đồ cứu trợ đến người dân thị trấn Douma gần Damascus hiện do lực lượng vũ trang đối lập kiểm soát.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông cho biết nhóm đối lập HNC đã phản đối đề xuất hòa giải của Nga được đưa ra như 1 biện pháp thay thế cho giải pháp chính trị tại quốc gia Trung Đông này. Trước đó một ngày, Trung tâm hòa giải của Nga đã đề xuất thiết lập các ủy ban hòa giải địa phương tại những khu giảm căng thẳng tại Syria, với thành viên là đại diện chính quyền và lực lượng vũ trang đối lập.

Người phát ngôn HNC đã nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa ngừng bắn, giảm căng thẳng và hòa giải. Theo đó, việc hòa giải cần đáp ứng nhiều điều kiện, bao gồm hồi hương những người bị ly tán, thả tự do cho các tù nhân và hủy các quyết định của chính quyền về tịch thu tài sản của các thành viên phe đối lập tại Syria.

Hồi tháng 5 vừa qua, Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, 3 nước bảo trợ cho cơ chế ngừng bắn tại Syria, đã ký một bản ghi nhớ về thiết lập các khu vực giảm căng thẳng. Cho đến nay, các nước đã đạt được thỏa thuận với các phe đối lập Syria để thiết lập 3 khu vực và hiện đang thảo luận về khu vực thứ 4 tại tỉnh Idlib.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.