LHQ đề nghị Canada gánh trách nhiệm với người tị nạn Syria

Cao ủy Liên Hiệp quốc về Người Tị nạn (UNHCR) tại Ottawa Furio De Angelis cho biết Canada nên gánh một phần trách nhiệm trong việc giúp tái định cư đối với hơn 100.000 người tị nạn Syria.

Cao ủy Liên Hiệp quốc về Người Tị nạn (UNHCR) tại Ottawa Furio De Angelis cho biết Canada nên gánh một phần trách nhiệm trong việc giúp tái định cư đối với hơn 100.000 người tị nạn Syria.

LHQ đề nghị Canada gánh trách nhiệm với người tị nạn Syria ảnh 1

Một bé gái Syria ngồi chơi bên ngoài trại tị nạn tại thị trấn Al-Faour, Liban. Ảnh: AP


Bà De Angelis nói: "Canada là một quốc gia rất quan trọng đối với UNHCR không chỉ vì sự ủng hộ đối với các chương trình giúp đỡ người tị nạn mà còn vì vai trò lãnh đạo trong việc bảo vệ các tiêu chuẩn quốc tế" và "Đây là một dịp để các nước dẫn đầu trong việc bảo vệ người tị nạn toàn cầu thể hiện vai trò thực sự của mình".

Tại Hội nghị Quốc tế tổ chức tại Geneva hôm 9/12, UNHCR đã kêu gọi các nước chung tay hỗ trợ tái định cư đối với hơn 100.000 người tị nạn Syria trong vòng 2 năm tới.

Tổ chức này đã có những đề nghị chính thức từ năm 2013 về việc hỗ trợ trực tiếp những người khốn cùng nhất trong các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordan, Iraq và Ai Cập.

Trong năm nay, Canada đã đồng ý hỗ trợ 1.300 người tị nạn. Các tổ chức tài trợ tư nhân nhận trách nhiệm đối với 1.100 trường hợp, tuy nhiên đến giữa tháng 11/2014, mới chỉ 163 người được tài trợ. Các cơ quan Chính phủ Canada cho tới nay đã hỗ trợ được hơn 200 trường hợp.

Lê Hoàng (P/v TTXVN tại Canada)

LHQ đề nghị Canada gánh trách nhiệm với người tị nạn Syria ảnh 2

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.