LHQ đề nghị các công ty lớn giúp ngăn chặn Triều Tiên tránh lệnh trừng phạt

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Điều phối viên thuộc Ủy ban chuyên gia LHQ về Triều Tiên, ông Hugh Griffiths mới đây cho biết, các chuyên gia về trừng phạt của LHQ đang yêu cầu những công ty giao dịch hàng hóa toàn cầu và công ty dầu mỏ kê khai những biện pháp mà họ áp dụng để ngăn chặn tàu thuyền vận chuyển dầu mỏ trái phép cập cảng Triều Tiên.
LHQ đề nghị các công ty lớn giúp ngăn chặn Triều Tiên tránh lệnh trừng phạt ảnh 1

Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 28/9/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Griffiths, trong tháng 5/2018, ủy ban trên đã gửi thư yêu cầu tới 24 "công ty giao dịch hàng hóa chủ chốt chuyên về dầu mỏ trên thế giới", song không nêu chi tiết tên các công ty.
Ông Griffiths cho biết, bất chấp lệnh trừng phạt của Hồi đồng bảo an, các tàu vận chuyển dầu bất hợp pháp vẫn tiếp tục cập cảng Triều Tiên. Hồi tháng 3, LHQ đã đưa vào danh sách đen 27 tàu, 21 công ty và 1 doanh nhân trợ giúp Triều Tiên né tránh trừng phạt và buôn lậu dầu cũng như các hàng hóa bị cấm.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.