LHQ đánh giá về lệnh ngừng bắn tại Syria

Ngày 17/1, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Michelle Bachelet đã kêu gọi chấm dứt tình trạng thù địch tại tỉnh Idlib của Syria ngay lập tức, cho rằng lệnh ngừng bắn mới nhất tại quốc gia Trung Đông này đã một lần nữa thất bại trong việc bảo vệ dân thường.
Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích tại Idlib, Syria, ngày 15/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo, bà Bachelet bày tỏ quan ngại về việc lệnh ngừng bắn mới tại tỉnh Idlib, được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí trước đó 1 tuần, đã không được thực thi như kế hoạch. Theo bà, dân thường vẫn thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng rocket và tên lửa. 

Giao tranh ác liệt đã bùng phát trong đêm 15/1 giữa các lực lượng thân chính phủ Syria và các tay súng thánh chiến tại Idlib, khiến gần 40 người thiệt mạng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdodan  đã cáo buộc chính phủ Syrria phá vỡ lệnh ngừng bắn, trong khi phía Damascus chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên.

Tuần trước, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt một lệnh ngừng bắn ở tỉnh Idlib, bắt đầu từ 11h00 giờ GMT ngày 9/1/2020. Còn trước đó, hai nước cũng nhất trí quy định một số khu vực thuộc tỉnh Idlib là vùng giảm căng thẳng, theo đó cấm mọi hoạt động quân sự tại khu vực này, tuy nhiên không áp dụng với các phiến quân cực đoan có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và các nhóm mà Liên hợp quốc (LHQ) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Idlib hiện là nơi cư trú của 3 triệu người, trong đó có nhiều người từ khắp các địa phương của Syria tới đây lánh nạn do bạo lực kéo dài nhiều năm qua ở nước này. Theo LHQ, kể từ giữa tháng 12/2019 đến nay, tình hình leo thang chiến sự ở tỉnh Idlib đã khiến ít nhất 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.