LHQ công bố nạn đói tại hai khu vực miền nam Xômali

Ngày 21/7, do tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua, Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố nạn đói tại hai khu vực Bakool và Lower Shabelle ở miền nam Xômali và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho hàng triệu người đang gặp khó khăn ở hai khu vực này.

Ngày 21/7, do tình trạng hạn hán tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua, Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố nạn đói tại hai khu vực Bakool và Lower Shabelle ở miền nam Xômali và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho hàng triệu người đang gặp khó khăn ở hai khu vực này.

LHQ công bố nạn đói tại hai khu vực miền nam Xômali ảnh 1

Người dân Xômali, đa phần là trẻ em, chờ cứu trợ lương thực tại một khu trại. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ, tình trạng nạn đói được ban bố khi tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp của trẻ em vượt mức 30%, mỗi ngày trong 10.000 dân có từ 2 người chết trở lên và người dân không thể tiếp cận lương thực và các loại nhu yếu phẩm khác.

Tuy nhiên, Mark Bowden, điều phối viên nhân đạo cho Xômali của LHQ, cho biết tỷ lệ suy dinh dưỡng ở Xômali hiện đang đứng ở mức cao nhất thế giới, ở một số khu vực ở miền nam đã lên đến 50%. Do đó, việc trì hoãn cứu trợ mỗi ngày là vấn đề sống và chết đối với trẻ em và các gia đình ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Tại hai khu vực Bakool và Lower Shabelle ở miền nam Xômali, tỷ lệ suy dinh dưỡng là trên 30% và hiện có trên 6/10.000 trẻ dưới 5 tuổi chết mỗi ngày ở một số khu vực. Trong vài tháng qua đã có hàng chục ngàn người Xômali chết do các nguyên nhân có liên quan đến suy dinh dưỡng, mà đa phần trong số đó là trẻ em.

Ông Mark Bowden nói thêm rằng "Nếu chúng ta không hành động ngay, chỉ trong vòng 2 tháng, nạn đói sẽ lan rộng đến tất cả 8 khu vực ở miền nam Xômali do mùa màng thất bát và việc bùng nổ các bệnh truyền nhiễm. Chúng ta vấn không có tất cả các nguồn lực cho lương thực, nước sách, chỗ ở và dịch vụ y tế để cứu sống hàng trăm nghìn người Xômali đang rất khó khăn".

Phát biểu với các phóng viên tại New York, Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng các có quan nhân đạo cần nguồn tài chính khẩn cấp vì để phản ứng một cách thoả đáng ở các khu vực bị ảnh hưởng bới nạn đói, càn phải có thêm khoảng 300 triệu USD trong 2 tháng tới. Ông Ban Ki-moon nói "Chúng ta cần sự hỗ trợ của các nhà tài trợ để giải quyết nhu cầu hiện nay và ngăn chặn cuộc khủng hoảng tiếp tục xấu đi. Nếu bây giờ tài chính không có sẵn cho những can thiệp nhân đạo, nạn đói có thể sẽ tiếp diễn và lan rộng".

Theo LHQ, hạn hán đã liên tục xảy ra ở Xômali trong những năm qua cùng với tình hình xung đột đã gây rất nhiều khó khăn cho các cơ quan của LHQ trong việc hoạt động và tiếp cận các đồng ở miền nam Xômali. Theo ước tính, có gần một nửa trong tổng số 3,7 triệu dân Xômali, trong đó khoảng 2,8 triệu sinh sống ở miền nam, đang trong cuộc khủng hoảng đói.

Đình Thư
(P/v TTXVN tại LHQ)

Dành cho bạn

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Nghịch lý tại Hormuz: Tàu quan sát được giảm 94% nhưng hàng triệu thùng dầu vẫn đi qua

Iran tuyên bố eo biển Hormuz vẫn chưa được mở cửa trở lại, nhưng dữ liệu hàng hải cho thấy một bức tranh phức tạp hơn: Kpler ước tính khoảng 9,9 triệu thùng dầu/ngày vẫn đi qua tuyến đường thủy này trong tháng 9, trong khi Windward ghi nhận số lượt tàu có thể quan sát bằng AIS giảm tới 94% so với trước chiến tranh.

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Slovenia: Sông băng biểu tượng có thể biến mất trong vài ngày tới

Từng thu hút người trượt tuyết vào mùa Hè và gắn bó với nhiều thế hệ như một biểu tượng di sản vùng Alps tại Slovenia, sông băng Triglav nay chỉ còn sót lại vài mảng băng nhỏ. Các nhà nghiên cứu cảnh báo những dấu tích cuối cùng này có thể biến mất hoàn toàn trong vài ngày tới.