LHQ công bố dành 674 triệu USD cho hỗ trợ nhân đạo tại CH Chad 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 12/4, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã công bố gói nhân đạo trị giá 674 triệu USD trong năm nay để hỗ trợ 4,4 triệu người ở CH Chad, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. 
Chú thích ảnh
Người tị nạn tại N'Djamena, CH Chad. Ảnh: AFP/TTXVN

OCHA cho biết số người có nhu cầu trợ nhân đạo ở Chad đã tăng khoảng 800.000 người so với năm ngoái, lên tổng số 6,9 triệu người, bao gồm cả người tị nạn, người hồi hương và những người di tản trong nội địa nước này. Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số người trên là do ảnh hưởng của lũ lụt hồi năm ngoái, tình trạng mất an ninh, biến đổi khí hậu, hậu quả về kinh tế của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine khiến giá lương thực tăng cao. 

OCHA cảnh báo nếu không có sự hỗ trợ khẩn cấp, gần 1,5 triệu người Chad sẽ lâm vào tình trạng mất an ninh lương thực trong mùa giáp hạt bắt đầu vào tháng 6 năm nay. Văn phòng này nhấn mạnh sự cần thiết phải có đủ kinh phí cho những phản ứng trong năm nay, đồng thời cho biết thêm kế hoạch ứng phó nhân đạo năm 2022 của OCHA chỉ được tài trợ 60%, điều này khiến các tổ chức nhân đạo chỉ có thể trợ giúp cho 2,2 triệu người Chad trong năm ngoái.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.