LHQ cảnh báo trung tâm lừa đảo châu Á vươn vòi bạch tuộc khắp thế giới

Theo báo cáo Liên hợp quốc công bố ngày 21/4, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á đang mở rộng thủ đoạn kiếm tiền bất chính ra toàn cầu.
Chú thích ảnh
Lực lượng An ninh của Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bokeo (Bắc Lào) phối hợp với một số đơn vị chức năng triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản của người dân năm 2024. Ảnh: TTXVN phát

Trong nhiều năm, các tổ hợp lừa đảo mọc như nấm ở Đông Nam Á, đặc biệt là tại các khu vực biên giới của Campuchia, Lào và Myanmar, cũng như ở Philippines. Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), chúng còn chuyển hoạt động từ địa điểm này sang địa điểm khác để lẩn tránh sự truy bắt của cảnh sát.

Gần đây hơn, các trung tâm lừa đảo với chiêu thức đánh bẫy nạn nhân thông qua lãng mạn giả tạo, mời chào đầu tư và cờ bạc bất hợp pháp… đã được ghi nhận ở cả địa điểm xa xôi như châu Phi và Mỹ Latinh.

Theo báo cáo do Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố, các băng đảng tội phạm châu Á đang mở rộng hoạt động sâu hơn vào những khu vực khác

Tại châu Phi, Nigeria đã trở thành điểm nóng, trong đó các cuộc đột kích của cảnh sát vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025 dẫn đến nhiều vụ bắt giữ, bao gồm cả công dân từ các nước Đông Á và Đông Nam Á bị nghi ngờ lừa đảo.

Zambia cùng Angola cũng đã tiến hành triệt phá hoạt động gian lận mạng có liên quan đến châu Á. Tại Mỹ Latinh, báo cáo của UNODC nhấn mạnh: "Đáng chú ý là Brazil đã nổi lên như một quốc gia phải đối mặt với một loạt thách thức ngày càng tăng liên quan đến lừa đảo trên môi trường mạng, cờ bạc trực tuyến và rửa tiền, với một số mối liên hệ với các nhóm tội phạm hoạt động ở Đông Nam Á".

Báo cáo cũng lưu ý rằng vào cuối năm 2023 tại Peru, hơn 40 công dân Malaysia đã được giải cứu sau khi bị một băng đảng ép thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.

Đáng báo động là ngay cả khi các nhóm tội phạm do người châu Á cầm đầu đã mở rộng phạm vi hoạt động về mặt địa lý, thì sự tham gia của các nhóm tội phạm từ các nơi khác trên thế giới cũng dần gia tăng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.