LHQ cảnh báo tác động của việc Israel không kích Syria

Ngày 10/4, một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria đang đe dọa tiến trình chuyển đổi chính trị mong manh và xói mòn các nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định của quốc gia Trung Đông này.
Chú thích ảnh
Tòa nhà bị trúng không kích của Israel tại Damascus, Syria. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an, trợ lý Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Khaled Khiari cho biết hàng trăm cuộc không kích Israel đã diễn ra trên khắp Syria kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ hồi tháng 12/2024. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và hỗ trợ cơ hội ổn định của Syria sau 14 năm xung đột, coi đây là biện pháp để hiện thực hóa hòa bình và an ninh khu vực. Bên cạnh đó, ông Khiari cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế mọi hành động có thể làm bất ổn gia tăng.

Đề cập tới việc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công khai xác nhận thiết lập các vị trí quân sự tại một số khu vực trên Cao nguyên Golan, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận năm 1974 giữa Israel và Syria.

Cao nguyên Golan là vùng đất rộng khoảng 1.800 km2, giáp với Syria, Israel, Jordan và Liban. Đây là một phần của Syria kể từ năm 1944, khi quốc gia Trung Đông này được công nhận là nước cộng hòa độc lập. Israel kiểm soát khoảng 2/3 diện tích cao nguyên Golan sau chiến tranh năm 1967. 

Thỏa thuận năm 1974 về việc rút quân giữa Israel và Syria đã chấm dứt các hoạt động quân sự. Lực lượng LHQ đã được triển khai đến khu vực này để giám sát lệnh ngừng bắn. Theo các thỏa thuận quốc tế, lực lượng gìn giữ hòa bình là lực lượng vũ trang duy nhất được phép đồn trú tại khu vực vùng đệm.

Hoàng Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.