LHQ cảnh báo nguy cơ nội chiến lan rộng trên toàn đất nước Xyri

Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập, ông Kofi Annan đã lên tiếng cảnh báo Xyri đang rơi vào một cuộc nội chiến "trên toàn đất nước", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan tiếp tục tiến hành đối thoại cũng như thực thi một lệnh ngừng bắn.


Ngày 2/6, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập(AL), ông Kofi Annan đã lên tiếng cảnh báo Xyri đang rơi vào một cuộc nội chiến "trên toàn đất nước", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan tiếp tục tiến hành đối thoại cũng như thực thi một lệnh ngừng bắn.


Phát biểu trong cuộc họp về Xyri của các thành viên AL diễn ra tại thủ đô Đôha của Cata, ông Annan khẳng định bóng ma của một cuộc nội chiến “trên toàn đất nước” giữa các phe phái tại Xyri với quy mô đáng báo động đang lớn lên từng ngày.

 

Hiện LHQ đã triển khai 291 quan sát viên quân sự và hơn 90 nhân viên dân sự làm nhiệm vụ tại Xyri. Những người này có thể đi lại tự do và cung cấp các báo cáo khách quan cho Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực vẫn chưa chấm dứt và tiến trình chính trị cho một sự chuyển giao quyền lực nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân Xyri khởi động chậm chạp.


Cũng tại cuộc họp này, Đặc phái viên chung Annan đã chỉ trích và lên án vụ thảm sát tại làng Houla hồi tuần trước làm hơn 108 người thiệt mạng. Ông nhấn mạnh, vụ thảm sát trẻ em, phụ nữ và đàn ông tại Houla là một tội ác khủng khiếp. HĐBA và Ủy ban nhân quyền của LHQ đã kêu gọi tiến hành điều tra vụ thảm sát nghiêm trọng này.


Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Cata Sheikh Hamad bin Jassim Al-Thani đã hối thúc Đặc phái viên chung Annan nên đặt ra một giới hạn thời gian cho sứ mệnh của ông tại Xyri, đồng thời kêu gọi HĐBA LHQ chiểu kế hoạch của ông Anan theo chương 7 của Hiến chương LHQ để cân nhắc khả năng cho phép can thiệp quân sự vào Xyri.

LHQ cảnh báo nguy cơ nội chiến lan rộng trên toàn đất nước Xyri ảnh 1

Đặc phái viên chung Kofi Annan (giữa) tại hội nghị. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cũng trong ngày 2/6, Đại diện của Nga tại Hội đồng Nhân quyền LHQ (HRC), ông Aleksei Borodavkin tuyên bố Mátxcơva kịch liệt lên án tội ác tại làng Houla ở Xyri. Tuy nhiên, nước này phản đối việc sử dụng HRC để thổi phồng tình hình căng thẳng xung quanh tiến trình giải quyết vấn đề Xyria.


Ông Borodavkin  đã giải thích lý do tại sao Nga bỏ phiếu chống nghị quyết đã được thảo luận tại phiên họp đặc biệt của HRC vì ông cho rằng văn kiện này "không cân bằng, thiên vị và có một số đánh giá một chiều". Nhà ngoại giao Nga cho rằng nội dung văn kiện đã vượt ra ngoài phạm vi thẩm quyền của HRC.


Trước đó, ngày 1/6, HRC đã bỏ phiếu lên án Chính phủ Xyri về vụ thảm sát tại làng Houla, đồng thời kêu gọi tổ chức cuộc điều tra quốc tế độc lập về thảm kịch này.


Trong một diễn biến liên quan, ngày 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nhất trí cần hợp tác trong vấn đề Xyri.


Thông điệp của quan chức ngoại giao hàng đầu hai nước là cùng hợp tác với nhau để giúp người dân Xyri hoạch định được một chiến lược chuyển giao chính trị.


Căng thẳng giữa Mỹ và Nga đã tăng mạnh kể từ sau vụ thảm sát tại làng Houla ở Xyri hôm 25/5 vừa qua do việc Mátxcơva kiên quyết bảo lưu lập trường cứng rắn phản đối việc gia tăng áp lực lên Đamát thông qua các biện pháp trừng phạt của LHQ trong khi Mỹ cáo buộc Nga đã khuyến khích chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

 

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.