LHQ cảnh báo nguy cơ chững lại đà giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em

Tiến triển trong nỗ lực kéo giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em trên toàn cầu đang chậm lại, với ước tính đã có khoảng 4,9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong trong năm 2024. Đây là đánh giá được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra trong báo cáo chung mới đây.
Chú thích ảnh
Trẻ em gái tại Bangui, CH Trung Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo công bố ngày 17/3, hai tổ chức trên lưu ý phần lớn các ca tử vong lẽ ra đã có thể được phòng ngừa thông qua các biện pháp đã được chứng minh hiệu quả với chi phí thấp và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Trên thực tế, dù số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm hơn một nửa kể từ năm 2000 nhưng từ năm 2015 đến nay, đà giảm đã bị kéo chậm lại 60%.

Xét theo địa lý, phần lớn số trẻ em tử vong vẫn tập trung ở một số khu vực nhất định. Đơn cử, khu vực châu Phi cận Sahara chiếm 58% tổng số ca trẻ em tử vong trong năm 2024, Nam Á chiếm 25%. 

Đáng chú ý, trong tổng số 4,9 triệu trẻ em tử vong trên thế giới năm 2024 có khoảng 100.000 trẻ từ 1 - 59 tháng tuổi tử vong do suy dinh dưỡng nặng. Tuy nhiên, con số này có thể còn cao hơn khi tính đến cả các yếu tố tác động gián tiếp, vì suy dinh dưỡng làm suy yếu hệ miễn dịch và gia tăng nguy cơ trẻ tử vong do các bệnh phổ biến khác.

Cũng theo báo cáo, nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ sơ sinh là các biến chứng liên quan đến sinh non (chiếm 36%) và các biến chứng trong quá trình chuyển dạ và sinh nở (21%). Sau tháng đầu đời, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu lại là các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa như sốt rét, tiêu chảy và viêm phổi.

WHO và UNICEF cảnh báo việc cắt giảm viện trợ đang làm gia tăng số ca tử vong có thể phòng tránh ở trẻ, làm gián đoạn các dịch vụ cứu trợ thiết yếu và đảo ngược những thành quả đạt được trong nhiều thập kỷ. 

Báo cáo của 2 tổ chức trên nhấn mạnh, đầu tư vào sức khỏe trẻ em vẫn là một trong những giải pháp hiệu quả nhất về chi phí. Các can thiệp cơ bản có chi phí thấp như tiêm chủng, điều trị suy dinh dưỡng cấp tính và chăm sóc y tế chuyên nghiệp khi sinh sẽ mang lại những lợi ích cao nhất cho y tế toàn cầu, nâng cao chất lượng sinh sản và giảm gánh nặng chi tiêu công trong dài hạn.

Phương Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.