LHQ cam kết duy trì cứu trợ nhân đạo cho người dân Niger

Ngày 3/8, Cơ quan Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hiệp quốc (OCHA) đã cam kết duy trì hỗ trợ những người gặp nhiều khó khăn nhất tại Niger sau cuộc đảo chính quân sự, đồng thời kêu gọi tạo điều kiện để công tác hỗ trợ người dân không gặp trở ngại tại quốc gia Tây Phi này. 
Chú thích ảnh
Các bà mẹ và trẻ em trong buổi giáo dục về dinh dưỡng tại Barago, Niger. Ảnh: AFP/TTXVN

OCHA cho biết hôm 1/8, Chương trình lương thực thế giới (WFP) đã triển khai các chuyến bay đặc biệt tới các khu vực Diffa, Tahoua và Agadez của Niger để đưa nhân viên của LHQ và các đối tác làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại đây sau khi được nhà chức trách sở tại cho phép.  

Hoạt động nhân đạo vẫn diễn ra tuy nhiên OCHA lo ngại các biện pháp trừng phạt và việc đình chỉ viện trợ tài chính cho Niger sẽ ảnh hưởng đến công tác cứu trợ người dân.

Theo thống kê của OCHA, có 4,3 triệu người tại Niger cần cứu trợ nhân đạo, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. 

Liên quan diễn biến tình hình tại Niger, người đứng đầu chính quyền quân sự sau vụ đảo chính, Tướng Abdourahmane Tchiani đã có bài phát biểu trên truyền hình tối 2/8, trong đó cảnh báo về sự can thiệp quân sự của nước ngoài đối với tình hình ở Niger, đồng thời kêu gọi người dân "đoàn kết để bảo vệ đất nước". 

Trong khi đó, một trong những sĩ quan tham gia tiến hành đảo chính ở Niger đã đến Mali ngày 2/8 nhằm tìm kiếm hợp tác an ninh với quốc gia láng giềng này.

Chính quyền quân sự ở Mali trước đó đã ủng hộ các tướng lĩnh đứng đầu cuộc đảo chính tại Niger.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.