LHQ bổ nhiệm tướng Trung Quốc làm chỉ huy Phái bộ tại Tây Sahara

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã bổ nhiệm Thiếu tướng Vương Tiểu Quân của Trung Quốc làm chỉ huy lực lượng Phái bộ LHQ tại Tây Sahara (MINURSO).
LHQ bổ nhiệm tướng Trung Quốc làm chỉ huy Phái bộ tại Tây Sahara ảnh 1

Ông Vương Tiểu Quân.

Ngày 8/12, phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq cho biết: "Thiếu tướng Vương sẽ kế nhiệm Thiếu tướng Muhammad Tayyab Azam của Pakistan, người đã kết thúc nhiệm vụ vào ngày 7/11/2016".

Ông Haq cho hay ông Vương "có 40 năm kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đã giữ chức Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil, Ấn Độ, Thụy Điển và Mỹ từ năm 2006-2016. Ông cũng giữ chức Chỉ huy bộ phận LHQ thuộc MINURSO từ 2003-2004 và là Quan sát viên quân sự LHQ tại Kuwait từ 1992-1993".

Ông Vương Tiểu Quân sinh năm 1959 và có bằng Thạc sĩ Quản lý Quân sự của Học Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.