LHQ bổ nhiệm tân Giám đốc điều hành UNODC

Ngày 6/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bổ nhiệm bà Monica Kathina Juma, người Kenya, làm Giám đốc điều hành mới của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC).
Chú thích ảnh
Bà Monica Kathina Juma. Ảnh: standardmedia.co.ke

Phát biểu họp báo hàng ngày, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric cho hay bà Juma cũng sẽ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna (UNOV). Bà Juma kế nhiệm bà Ghada Fathi Waly, người Ai Cập, ở cả hai vị trí nêu trên.

Theo người phát ngôn LHQ, bà Juma, hiện đang giữ chức Cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Kenya và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Kenya, được đánh giá là một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm nhìn chiến lược với chuyên môn, kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong việc hoạch định chính sách công, thực thi và học thuật trên các lĩnh vực quan trọng về an ninh, ngoại giao và quản trị.

Theo kế hoạch, ông John Brandolino, Giám đốc bộ phận các vấn đề hiệp ước tại UNODC, sẽ tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc điều hành tạm quyền của UNODC và Giám đốc tạm quyền của UNOV cho đến khi bà Juma nhậm chức.

Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.