LHQ: 7,7 triệu người Somali cần viện trợ nhân đạo

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 31/5 cho biết tổng số người cần được hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ ở Somalia đã tăng từ 5,9 triệu người năm 2021 lên 7,7 triệu người hiện nay.
Chú thích ảnh
Người dân chờ nhận hàng viện trợ tại một trại tị nạn ở Baidoa, Somalia, ngày 14/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

OCHA cho biết tình trạng hạn hán leo thang do thiếu mưa đã tàn phá một số vùng của Somalia, khiến cuộc sống của nhiều người rơi vào cảnh khốn khó. Số người bị ảnh hưởng ngày càng tăng lên và nhiều gia đình đã phải di dời đến nơi ở khác.

Nạn hạn hán khủng khiếp đang làm tăng thêm tính dễ bị tổn thương cũng như nhu cầu cần được nhận hỗ trợ nhân đạo của người dân Somali, bên cạnh các nguyên do khác như xung đột và mất an ninh kéo dài trong nhiều thập kỷ, các cú sốc về khí hậu và dịch bệnh. Trước tình hình này, OCHA dự kiến sẽ phân bổ 25 triệu USD ngay lập tức cho Somali để giúp đỡ kịp thời cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi nạn hạn hán nghiêm trọng, đặc biệt là ở các khu vực thiếu thốn và khó tiếp cận.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.