LHQ: 1 triệu phụ nữ và trẻ em gái mất quyền tiếp cận nguồn hỗ trợ thiết yếu

Ngày 10/7, Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đưa ra cảnh báo rằng ít nhất 1 triệu phụ nữ và trẻ em gái đã bị mất quyền tiếp cận các nguồn hỗ trợ thiết yếu, do tình trạng cắt giảm mạnh chi tiêu viện trợ nước ngoài kể từ tháng 1/2025.
Chú thích ảnh
Phụ nữ và trẻ em tại trại tị nạn ở Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo mới nhất, UN Women lo ngại nguy cơ các tổ chức vì phụ nữ sụp đổ vào đúng thời điểm nhu cầu hỗ trợ đang tăng vọt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài sau khi nhậm chức vào năm ngoái, trong khi các quốc gia tài trợ lớn khác cũng đang phải “thắt lưng buộc bụng”.

Bà Sofia Calltorp, Trưởng bộ phận Hành động nhân đạo của UN Women, cho biết các tổ chức vì phụ nữ có nguy cơ bị đóng cửa chính là những đơn vị đang ở tuyến đầu của các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới. Theo bà, mỗi USD bị rút khỏi các tổ chức vì phụ nữ đồng nghĩa với việc giảm đi sự hỗ trợ dành cho những người sống sót sau bạo lực tình dục liên quan đến xung đột, những người mẹ phải rời bỏ nhà cửa, những trẻ em gái bị buộc phải thôi học và những cộng đồng đang chật vật để sinh tồn.

Theo UN Women, vào thời điểm các cuộc xung đột vũ trang trên khắp thế giới đang ở mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, khoảng 120 triệu phụ nữ và trẻ em gái đang cần được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo. Báo cáo của UN Women dựa trên phản hồi từ 855 tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và các tổ chức vì phụ nữ tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng của khủng hoảng, cho thấy 84% các nhóm này ghi nhận nhu cầu đối với các dịch vụ của họ đã tăng lên kể từ tháng 1/2025.

UN Women cho biết cứ 10 tổ chức thì gần 9 đơn vị cho hay họ không còn khả năng đáp ứng mức độ nhu cầu hiện tại, trong khi 2/5 tổ chức được khảo sát dự kiến sẽ phải đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn trong năm tới. Để duy trì hoạt động cho các tổ chức, báo cáo nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo và nhân viên đang phải đánh đổi bằng chính sức lao động và sức khỏe của mình. Có tới 65% các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo cho biết nhân viên của họ phải làm việc không lương để duy trì các dịch vụ, trong khi gần 50% tổ chức ghi nhận tình trạng kiệt sức ngày càng tăng trong đội ngũ nhân sự.

Báo cáo của UN Women cảnh báo rằng bạo lực tình dục liên quan đến xung đột đã tăng gấp đôi vào năm 2025, ngay vào thời điểm các hệ thống được thiết lập để bảo vệ những người sống sót đang sụp đổ. Báo cáo cũng phát hiện ra rằng 86% các tổ chức vì phụ nữ ghi nhận bạo lực giới gia tăng trong chính cộng đồng mà họ phục vụ.

UN Women nhấn mạnh việc cắt giảm viện trợ đang để lại những hậu quả nghiêm trọng, không chỉ dừng lại ở việc làm tê liệt các hoạt động nhân đạo, mà có nguy cơ tiếp tay cho xu hướng cực đoan toàn cầu là hạ thấp và tước đi các quyền lợi vốn có của phụ nữ và trẻ em gái. Theo báo cáo, 20% số tổ chức đã đình chỉ các hoạt động thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và bình đẳng giới, trong khi hơn 50% tổ chức báo cáo rằng họ chứng kiến sự sụt giảm tỷ lệ phụ nữ tham gia vai trò lãnh đạo cộng đồng và ra quyết định tại địa phương.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.