LG Display 'trình làng' màn hình OLED cuộn đầu tiên

Tại Triển lãm điện tử tiêu dùng (CES 2018) đang diễn ra ở Las Vegas, nhà sản xuất màn hình phẳng LG Display Co của Hàn Quốc đã giới thiệu sản phẩm màn hình tivi đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) cỡ 65 inch có thể cuộn lại đầu tiên trên thế giới.

Theo LG Display, loại màn hình OLED này có thể cuộn tròn lại khi không sử dụng, đồng nghĩa với việc cất giữ và di chuyển màn hình trên sẽ dễ dàng hơn và tiết kiệm diện tích hơn, điều mà các loại màn hình hiện hành không thể có.

LG Display cũng nói rằng khách hàng có thể mang loại màn hình cuộn này và tận hưởng những hình ảnh sống động, có chất lượng ở bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào.

Ngoài ra, nhà sản xuất màn hình của Hàn Quốc cũng cho biết họ đặt mục tiêu bán được 2,8 triệu màn hình OLED cỡ lớn trong năm nay, song song với việc lên kế hoạch tăng doanh số bán cho loại màn hình cỡ lớn lên mức 6,5 triệu chiếc vào năm 2020.

Công nghệ hiển thị OLED đang ngày càng được chú ý như một sự lựa chọn thay thế công nghệ LCD khá phổ biến hiện nay. Với màn hình OLED, mỗi điểm ảnh đều có thể phát sáng độc lập thay vì cần dùng hệ thống đèn nền như màn hình LCD. Điều này giúp màn hình OLED có độ chuẩn màu sắc, độ tương phản hình ảnh và độ đồng nhất hiển thị tốt hơn màn hình LCD.

LG Display cũng cho hay họ sẽ mở rộng hoạt động sản xuất màn hình OLED thông qua nhà máy đặt tại Trung Quốc. Trước đó hồi cuối tháng 12/2017, giới chức Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch của LG Display xây dựng nhà máy sản xuất màn hình OLED đầu tiên, trị giá 5.000 tỷ won (4,4 tỷ USD) tại Trung Quốc. Nhà máy này sẽ mắt đầu sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2019, với công suất hàng tháng đạt 60.000 màn hình OLED cỡ lớn.

H.Thủy (Yonhap)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.