Lesotho ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên

Ngày 13/5, Bộ Y tế Lesotho thông báo nước này đã ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên, qua đó trở thành quốc gia cuối cùng ở châu Phi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nguy hiểm này.

Trong tuyên bố, Bộ Y tế Lesotho nêu rõ đã tiến hành 81 xét nghiệm COVID-19 đối với những người tới từ Nam Phi và Saudi Arabia, trong đó phát hiện một người có kết quả dương tính. Bệnh nhân là công dân Lesotho đang theo học tại Saudi Arabia.

Trong thời gian qua, Vương quốc Lesotho, vốn nằm ẩn mình trên một dãy núi ở Nam Phi, đã tránh được dịch COVID-19, trong khi những quốc gia khác trong khu vực ghi nhận số ca nhiễm lên tới hàng nghìn người. Kể từ ngày 29/3, Lesotho đã áp đặt lệnh phong tỏa để ngăn dịch bệnh lây lan từ nước láng giềng Nam Phi. Vào ngày 6/5 vừa qua, Thủ tướng Lesotho Thomas Thabane đã nới lỏng các biện pháp hạn chế, qua đó cho phép nối lại các dịch vụ không thiết yếu và các doanh nghiệp tạm thời mở cửa trở lại.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Ariana,Tunisia, ngày 24/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Tunisia, Bộ Y tế nước này thông báo đã 3 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Cho đến nay, tổng số ca nhiễm tại quốc gia châu Phi này vẫn là 1.032 ca, trong đó có 45 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 740 người.

Trong khi đó, Niger đã thông báo chấm dứt lệnh giới nghiêm vào buổi tối tại thủ đô Niamey, mở lại các đền thờ vốn bị đóng cửa từ cuối tháng 3 vừa qua.

Thông báo nêu rõ quyết định trên được đưa sau khi Chính phủ Niger tham vấn với các chức sắc tôn giáo và ủy ban chuyên gia về COVID-19, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có diễn biến tích cực. Theo thông báo, lệnh giới nghiêm tại thủ đô Niamey sẽ được dỡ bỏ từ ngày 13/5.

Trước đó, Chính phủ Niger đã nới lỏng một số biện pháp trong tháng lễ Hồi giáo Ramadan. Nhà chức trách kêu gọi các chức sắc tôn giáo yêu cầu tín đồ tuân thủ các biện pháp phòng dịch như rửa tay bằng xà phòng hay dung dịch rửa tay khô, khử trùng các đền thờ trước khi tín đồ đến cầu nguyện, đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội ít nhất 1m. Thông báo nhấn mạnh trong trường hợp tình hình xấu đi do quyết định mở lại các địa điểm tôn giáo này, chính phủ có quyền cân nhắc lại.

Tính đến tối 12/5, Niger, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới đã ghi nhận tổng cộng 854 ca nhiễm và 47 ca tử vong.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.