Lệnh cấm từ Trung Quốc khiến ngành đường Thái Lan thiệt hại

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngành công nghiệp đường Thái Lan đang lâm vào tình thế khó khăn khi Trung Quốc - thị trường nhập khẩu chủ lực - đột ngột áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đường lỏng và bột trộn sẵn từ quốc gia Đông Nam Á này, gây thiệt hại ước tính lên tới 1 tỷ baht (tương đương 29,5 triệu USD).
Chú thích ảnh
Đường đóng túi được bày bán tại một siêu thị lớn ở Bangkok. Ảnh tư liệu: Ngọc Quang/TTXVN

Lệnh cấm được Trung Quốc ban hành từ tháng 12/2024 với lý do lo ngại về vệ sinh nhà máy, khiến nhiều lô hàng bị mắc kẹt tại các cảng của nước này. Thái Lan, nhà xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới, đã cung cấp hơn 1,2 triệu tấn đường lỏng cho thị trường Trung Quốc trong năm ngoái theo số liệu từ công ty dịch vụ chuỗi cung ứng Czarnikow.

Ông Todsaporn Ruangpattananont, Chủ tịch Hiệp hội sản phẩm đường Thái Lan, đại diện cho 44 nhà máy đường chính, đã gửi thư kêu gọi chính phủ đẩy nhanh đàm phán với phía Trung Quốc. Các doanh nghiệp Thái Lan đang phải chịu phạt hàng ngày do hàng hóa bị giữ tại cảng.

Tác động của lệnh cấm đã lan rộng ra thị trường toàn cầu, đẩy giá đường trắng tương lai trên sàn giao dịch ICE xuống mức thấp nhất trong 3 năm. Để giải quyết vấn đề, chính phủ Thái Lan đã gửi danh sách các nhà máy được cấp phép FDA cùng chi tiết quy định an toàn thực phẩm tới Trung Quốc vào ngày 14/1.

Ông Rangsit Hiangrat, Giám đốc Thai Sugar Millers Corporation, khẳng định các nhà máy đường Thái Lan đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế và sẵn sàng cho mọi cuộc kiểm tra.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO lên tiếng về kế hoạch phong tỏa Kaliningrad

NATO lên tiếng về kế hoạch phong tỏa Kaliningrad

Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Giuseppe Cavo Dragone khẳng định liên minh này không có kế hoạch phong tỏa vùng Kaliningrad của Nga, đồng thời bác bỏ những thông tin cho rằng NATO đang chuẩn bị cho kịch bản này.

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Khơi thông nguồn lực trí thức Việt toàn cầu cho bài toán phát triển đất nước

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu: Làm thế nào để nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam trên toàn cầu, thông qua các mạng lưới chuyên gia đã được hình thành, kết nối đúng với nhu cầu trong nước, tạo ra những sản phẩm, kết quả cụ thể phục vụ phát triển đất nước.