Lễ Sene Dolta - phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer

Từ ngày 10 - 12/10, Lễ Sene Dolta năm 2026 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra trong không khí rộn ràng, đầm ấm tại khắp các phum sóc ở thành phố Cần Thơ.

Tiết mục múa nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ biểu diễn, mang đến không khí rộn ràng, tươi vui cho chương trình.
Tiết mục múa nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ biểu diễn, mang đến không khí rộn ràng, tươi vui cho chương trình.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Cần Thơ đã và đang đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, qua đó khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc đồng hành và chăm lo toàn diện đời sống đồng bào.

Rộn ràng chào đón lễ Sene Dolta

Sene Dolta là một lễ truyền thống quan trọng nhất của đồng bào Khmer. Đây là dịp thiêng liêng để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ và những người đã khuất. Đây cũng là thời gian các gia đình sum họp, thăm hỏi, sẻ chia, vun đắp thêm tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, góp phần làm phong phú thêm cho nền văn hóa đa dạng của Việt Nam.

Vào ngày đầu tiên của mùa lễ, không khí tại tất cả các phum sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống trở nên rộn ràng và trang nghiêm. Ngay từ sáng sớm, các gia đình đã hối hả dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Các thành viên cùng chuẩn bị bánh trái, lễ vật và nấu nướng để dâng mâm cơm thành kính, thỉnh mời linh hồn ông bà về chung vui cùng con cháu.

Tại gia đình ông Dương Sưa (ấp Bét Tôn, xã Mỹ Hương), những ngày này rất đông vui. Ông Dương Sưa phấn khởi trước sự thay đổi của xóm làng, khi đường xá được nâng cấp khang trang giúp việc đi lại của con cháu thuận tiện hơn. Niềm vui đó càng trọn vẹn khi gia đình, con cháu đều mạnh khỏe, bình an.

Không chỉ những bậc cao niên, các thế hệ trẻ cũng luôn hướng về cội nguồn. Trong những ngày lễ, con cháu dù đi làm ăn xa hay ở gần đều cố gắng sắp xếp công việc để đoàn tụ cùng gia đình. Chị Dương Thị Siển sinh sống tại xã Nhu Gia chia sẻ, cứ mỗi mùa lễ Dolta, chị luôn tranh thủ thời gian về thăm ba mẹ, hòa mình vào không khí sum họp và cùng người nhà chuẩn bị đồ cúng tươm tất.

Tiết mục nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện các nghi thức truyền thống mừng Lễ Sene Dolta.
Tiết mục nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện các nghi thức truyền thống mừng Lễ Sene Dolta.

Bức tranh lễ hội càng thêm phần sinh động tại các cơ sở Phật giáo. Vào những ngày này, dòng người từ khắp phum sóc đều hướng về những ngôi chùa rực rỡ sắc màu. Tiếng tụng kinh của chư tăng hòa quyện cùng nhịp điệu rộn rã của các hoạt động giao lưu văn nghệ, mở ra không gian tâm linh thanh tịnh, đậm đà bản sắc và thắm tình đoàn kết. Sư sãi và đồng bào Phật tử đã cùng nhau chăm chút mọi công việc, từ trang trí khuôn viên, sắp xếp lễ vật dâng cúng cho đến chuẩn bị chu đáo phục vụ bà con hành lễ.

Theo Đại đức Chau Chành Tha, Trụ trì chùa Đay Om Pu (xã Gia Hòa), lễ Sene Dolta không chỉ là dịp để bà con thực hành tín ngưỡng tôn giáo mà còn là không gian để gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, từ phong tục tập quán đến tiếng nói của dân tộc. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các giá trị đạo đức luôn được tôn vinh, tạo cơ hội cho các thế hệ gặp gỡ, giao lưu và trao đổi về tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo.

Hiệu quả của chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc

Để bà con có những mùa lễ hội an vui và trọn vẹn, sự đồng hành của chính quyền địa phương là vô cùng quan trọng. Những ngày qua, các cấp chính quyền thành phố Cần Thơ đã thành lập 18 đoàn đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, Ban Quản trị các chùa, cá nhân tiêu biểu và đồng bào dân tộc Khmer, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đối với đời sống văn hóa, tinh thần của bà con mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hòa thượng Lý Hùng, Phó Hội trưởng Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ bày tỏ sự trân trọng trước những chuyến thăm hỏi chu đáo của lãnh đạo các cấp, các ngành. Hòa thượng Lý Hùng đánh giá cao việc thông qua các chuyến thăm, lãnh đạo thành phố đã kịp thời thông tin đến đồng bào về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của thành phố trong 9 tháng qua. Ông nói, với các chương trình mục tiêu quốc gia và vai trò tham mưu tích cực của Sở Dân tộc và Tôn giáo, nhiều chính sách thiết thực đã được triển khai, góp phần quan trọng giúp đồng bào Khmer phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Theo ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ, đồng bào Khmer với truyền thống đoàn kết, cần cù và bản sắc văn hóa phong phú là một bộ phận quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm lo đời sống đồng bào. Sự quan tâm này thể hiện rõ qua diện mạo kết cấu hạ tầng được nâng cấp, điều kiện sinh hoạt được cải thiện. Sở sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu thành phố triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: giải quyết sinh kế, việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song song với phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer cũng sẽ được chú trọng.

Những chính sách thiết thực luôn được cụ thể hóa bằng các hoạt động giàu ý nghĩa. Tại dịp Lễ Sene Dolta năm nay, Cần Thơ tổ chức vhương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy sức mạnh đoàn kết, kiến tạo tương lai” tại xã Gia Hòa. Lãnh đạo thành phố cùng các đơn vị đồng hành trao tặng 50 phần quà cho các hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Hội Khuyến học thành phố phối hợp cùng Viettel Cần Thơ trao 35 suất học bổng nhằm tiếp bước đến trường cho học sinh vượt khó học tốt. Không khí sự kiện thêm phần rộn ràng qua các tiết mục biểu diễn đậm đà bản sắc văn hóa Khmer Nam Bộ và lãnh đạo thành phố cũng trực tiếp chung vui, giao lưu cùng đồng bào trong những điệu múa truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu chúc mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 tại chương trình.
Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu chúc mừng Lễ Sene Dolta năm 2026 tại chương trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nêu rõ, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thành phố luôn chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Llãnh đạo UBND thành phố gửi gắm kỳ vọng các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín cùng toàn thể đồng bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và tự lực tự cường. Với sự chung sức đồng lòng của bà con cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ không ngừng phát triển, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cộng đồng người Khmer là dân tộc thiểu số đông nhất, chiếm 14,11% tổng dân số toàn thành phố Cần Thơ. Với quy mô dân số đông đảo và vị trí quan trọng trong khối đại đoàn kết, sự phát triển của cộng đồng người Khmer luôn gắn liền với tiến trình vươn mình của thành phố. Một mùa Sene Dolta lại về trong sự no ấm, bình yên cho thấy tính đúng đắn và hiệu quả của các chính sách dân tộc đang được triển khai. Niềm vui từ phum sóc hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để đồng bào Khmer tiếp tục đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, không ngừng nỗ lực vươn lên, đóng góp xứng đáng vào công cuộc kiến thiết và phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài và ảnh: Trung Kiên/TTXVN