Lễ rước đuốc Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

Chiều ngày 1/6, Lễ rước đuốc Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 chính thức diễn ra. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong các kỳ Đại hội thể thao từ trước đến nay.

Ngọn đuốc khởi hành từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Quân Khu V, đi qua đường Duy Tân, đường 2/9, đường Phan Đăng Lưu, đường Nại Nam 2, trước khi đến Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng.

Tham dự Lễ rước đuốc có ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Trần Ngọc Tiến và ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, đoàn rước đuốc còn có 16 vận động viên ưu tú của Đoàn thể thao học sinh Việt Nam, Ban tổ chức địa phương và các Trưởng tiểu ban địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình trung ương và địa phương.  

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra từ ngày 29/5 đến ngày 9/6, tại thành phố Đà Nẵng, quy tụ 1.300 vận động viên học sinh, huấn luyện viên từ 10 quốc gia trong khu vực: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam.   

Sáu bộ môn được đưa vào thi đấu bao gồm Bơi, Bóng rổ, Cầu lông, Điền kinh, Pencak Silat và Vovinam, với tổng cộng 107 nội dung, tương ứng 107 bộ huy chương.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ rước đuốc:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.