Lễ khai ấn đền Trần-Nam Định năm 2019: Đảm bảo đủ ấn phát cho nhân dân, du khách

Ban tổ chức sẽ đảm bảo đủ số lượng ấn phát cho nhân dân, du khách thập phương. Đây là những thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về công tác chuẩn bị lễ hội khai ấn đền Trần do UBND thành phố Nam Định tổ chức chiều 21/1.
Chú thích ảnh
Họp báo về công tác tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần xuân Kỷ Hợi 2019.

Lễ hội khai ấn đền Trần - Nam Định Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra vào đêm 18/2 (ngày 14 tháng Giêng âm lịch), lễ phát ấn cho nhân dân, du khách bắt đầu lúc 5 giờ sáng 19/2 (ngày 15 tháng Giêng).

Theo bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nam Định, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, ấn sẽ được phát tại 3 địa điểm trong di tích đền Trần từ sáng 15 tháng Giêng cho đến khi hết ấn. Dựa trên nhu cầu của nhân dân những năm trước, năm nay Ban tổ chức sẽ chuẩn bị số lượng ấn đủ để mọi người đến với lễ hội đều nhận được lộc ấn. 

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong lễ khai ấn, phát ấn đền Trần, Ban tổ chức tiếp tục lắp 16 camera tại khu vực đền Thiên Trường, nơi diễn ra lễ khai ấn, rước kiệu ấn nhằm giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định hoạt động lễ hội. Ban tổ chức cũng thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định về trông giữ xe, bán hàng, xử lý nạn ăn xin, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông tại khu vực lễ hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nam Định cho biết, đây là năm thứ hai Ban tổ chức lắp camera an ninh giám sát hoạt động lễ hội. Năm 2018, sau khi kết thúc lễ hội khai ấn, Ban tổ chức đã trích xuất dữ liệu hình ảnh ở các camera và phát hiện vẫn tồn tại hiện tượng một số người cố tình ném tiền vào kiệu ấn. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Nam Định cũng đã đưa sáu đối tượng ăn xin vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh.

Lễ hội khai ấn Đền Trần tại phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định) được tổ chức vào dịp đầu Xuân hằng năm nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân, ghi nhớ công lao to lớn của Vương Triều nhà Trần đã có công dựng nước khai sông, lấn biển mở mang bờ cõi với hào khí Đông A sáng ngời, ba lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông.

Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 11 - 16 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 15 - 20/2 dương lịch). Trong đó, ngày 11 tháng Giêng tổ chức lễ rước kiệu Ngọc Lộ; ngày 12 tháng Giêng tổ chức lễ rước nước, tế cá. Lễ khai ấn được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, diễn ra vào 23 giờ 15 phút (giờ Tý) đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng. Lễ khai ấn bao gồm nghi thức rước kiệu ấn từ Đền Cố Trạch thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo sang Đền Thiên Trường để làm lễ, sau đó phát ấn cho nhân dân.

Nhân dịp lễ hội khai ấn tại đền Trần còn tổ chức các hoạt động vui hội truyền thống như: múa lân - sư - rồng, hát Chèo, Chầu văn, thi đấu cờ người, đấu vật, võ thuật.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.