Lễ hội Vu Lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2025

Ngày 29/8, Lễ hội Vu Lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2025 đã chính thức khai mạc tại ngọn núi Thủy Sơn thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lễ hội thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, người dân và du khách thập phương đến dâng hương, chiêm bái.
Chú thích ảnh
Đoàn rước lễ tại Lễ hội Vu lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2025. 

Phát biểu khai mạc lễ, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hòa cho biết, Lễ Vu Lan là một phong tục văn hóa dân gian và tín ngưỡng tốt đẹp về đạo hiếu nhằm ghi nhớ công ơn cha mẹ; là sự hòa quyện giữa tâm linh, văn hóa tạo nên một lễ hội thiêng liêng, mang đậm bản sắc Phật giáo và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Lễ hội nổi bật với thông điệp hiếu đạo, dựa trên truyền thuyết Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ, mang giá trị nhân văn sâu sắc, đề cao đạo lý truyền thống của người Việt.

Đặc biệt, việc tổ chức lễ hội tại Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn càng làm tăng thêm chiều sâu tâm linh và giá trị văn hóa của sự kiện. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, còn là trung tâm tín ngưỡng, nơi lưu giữ hàng trăm năm lịch sử Phật giáo và truyền thống dân tộc. Không gian linh thiêng của động Âm Phủ, ngọn Thủy Sơn, nơi diễn ra các nghi lễ chính, giúp người dân và du khách có được những khoảnh khắc lắng đọng, chiêm nghiệm sâu sắc về đạo lý làm người.

Chú thích ảnh
Nghi thức cài hoa hồng hiếu hạnh cho người cao tuổi tham dự lễ. 

Phần lễ diễn ra trang nghiêm, truyền thống gồm các nghi thức: Lễ Hưng tác, Lễ khai kinh – thỉnh Chư linh, Lễ cúng Ngọ, Lễ truy tiến anh linh liệt sĩ, Lễ truyền đăng cầu quốc thái dân an, thuyết pháp về công ơn cha mẹ, Cổ Phật khất thực…

Song song đó, phần hội được tổ chức sinh động, thu hút cộng đồng với nhiều hoạt động mang tính giáo dục và nhân văn như: chương trình văn nghệ quần chúng với chủ đề “Dân tộc – Đạo pháp – Hiếu đạo – Công ơn Cha Mẹ”; viết thư pháp tặng du khách; trà đạo; cài hoa hồng hiếu hạnh; triển lãm sản phẩm du lịch; Hội trại Vu Lan báo hiếu.

Xúc động khi được cài hoa hồng hiếu hạnh trên áo tại Lễ Vu Lan, ông Nguyễn Văn Anh, 62 tuổi, du khách đến từ Quảng Ngãi chia sẻ, Lễ Vu Lan là dịp để nhớ về cha mẹ và tổ tiên; đồng thời cũng là dịp để soi lại lòng mình, để sống tốt hơn, biết trân trọng những người thân yêu còn đang bên cạnh.

Chú thích ảnh
Thả bóng bay cầu nguyện hòa bình tại Lễ hội Vu Lan báo hiếu – Ngũ Hành Sơn năm 2025.

Lễ Vu Lan đã vượt ra khỏi khuôn khổ chùa chiền, trở thành một hoạt động văn hóa cộng đồng giàu tính giáo dục, góp phần bồi đắp đạo đức xã hội, đặc biệt trong đời sống đô thị hiện đại. Đây không chỉ là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, còn là thông điệp nhân văn nhắc nhở xã hội biết yêu thương, sẻ chia, sống tử tế và trọn đạo làm con.

Lễ hội Vu Lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn được tổ chức lần đầu vào năm 2017 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp với các chùa trên địa bàn phường.

Lễ hội Vu Lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2025 diễn ra trong 3 ngày từ 28 – 30/8.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai

Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.