Lễ hội Vía bà Chúa xứ thu hút hàng nghìn người dân và du khách

Từ ngày 11 - 13/4 (14 - 16/3 năm Ất Tỵ), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) diễn ra Lễ hội Vía Bà Chúa xứ năm 2025. Đây là một lễ hội lớn của tỉnh Đồng Tháp, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái.
Chú thích ảnh
Người dân đến cúng viếng bà Chúa xứ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Hoài Thu, Trưởng ban tổ chức chia sẻ, sự kiện nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, tuyên truyền giá trị lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của địa phương. Đặc biệt, tỉnh quảng bá tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương.

Phần lễ được thực hiện theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống do Ban Hội hương Gò Tháp đảm trách, gồm các hoạt động chính như: Lễ tắm Bà, cúng cơm hay, lễ cầu an, lễ thỉnh sanh, lễ cúng Thần Nông, lễ cúng Chánh tế Bà Chúa xứ.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức dâng hương tại Miếu bà Chúa xứ (nằm trong khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp).

Trong phần hội có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật như: Trưng bày một số ảnh đình làng và nhà cổ tiêu biểu ở tỉnh; Không gian giao lưu đờn ca tài tử; chương trình biểu diễn nghệ thuật (trích đoạn cải lương, ca múa nhạc chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Đồng Tháp); triển lãm ảnh nghệ thuật về “Xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” và “Tư liệu 30 năm tiến công Đồng Tháp Mười”...

Trong sáng 11/4, hàng nghìn lượt người dân, du khách đã đến với Lễ hội Vía bà Chúa xứ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến viếng bà Chúa xứ, Ban tổ chức phối hợp với các đoàn thiện nguyện, cung cấp miễn phí thức ăn, nước uống cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Trao giải Hội thi trang trí giỏ trái cây, một trong những hoạt động tại Lễ hội Vía bà Chúa xứ năm 2025. 

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp là nơi hội tụ nhiều giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử, khảo cổ và tâm linh; được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích Quốc gia năm 1989 và năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt về loại hình di tích khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật. Hằng năm, tại Khu Di tích này diễn ra 2 sự kiện lớn, thu hút đông đảo người dân, du khách gần xa. Đó là Lễ hội Vía bà Chúa xứ (ngày 14 - 16/3 âm lịch) và Lễ tưởng niệm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều (ngày 14 - 16/11 âm lịch).

Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách, mang đậm nét văn hóa dân gian, gắn liền với tín ngưỡng thờ bà Chúa xứ của người Việt ở khu vực Đồng Tháp Mười trong quá trình khai khẩn vùng đất Nam Bộ. Bà Chúa xứ là hiện sinh của vị Mẫu thần, biểu hiện to lớn về khát vọng tìm kiếm sự che chở, bao bọc cho cuộc sống bình yên của người dân.

Chú thích ảnh
Người dân đến dự lễ được nhận “Lộc Bà” với hy vọng gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Lễ hội đã góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Đồng Tháp, thu hút khách du lịch. Trong 3 tháng của năm 2025, địa phương đón khoảng 1,6 triệu lượt khách, tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2024 (trong đó có khoảng 12.000 lượt khách quốc tế). Tổng thu du lịch ước thực hiện đạt 900 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.