Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi thu hút hàng nghìn du khách

Ngày 25/10, UBND xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút được hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúa chín.

le-hoi-2510.jpg
Lễ rước kiệu trên các thửa ruộng bậc thang.

Khai mạc lễ hội, ông Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Thượng Cốc, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi cho biết, sự kiện không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử của người Mường, mà còn khẳng định hướng đi đúng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc, gìn giữ không gian sinh thái nông nghiệp Miền Đồi, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

le-hoi5-2510.jpg
Thầy Mo Bùi Văn Minh thực hiện các nghi thức lễ mừng lúa mới tại lễ hội.

Sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng này nhằm bảo tồn và phát huy giá trị danh thắng ruộng bậc thang, tôn vinh nghệ thuật trình diễn chiêng Mường, hát dân ca thường rang, nghi lễ “Mừng cơm mới” cùng các món ăn, sản vật đặc trưng của đồng bào Mường. Lễ hội còn là dịp quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thượng Cốc trở thành điểm đến “Bản sắc - an toàn - thân thiện”.

le-hoi7-2510.jpg
Các cô gái Mường tại lễ hội.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như: Nghi thức Lễ mừng cơm mới (rước vía lúa) với sự tham gia của hơn 200 đại biểu, nghệ nhân và người dân. Các chương trình nghệ thuật thực cảnh tái hiện cuộc sống lao động, canh tác ruộng bậc thang và văn hóa nông nghiệp của người Mường; trình diễn chiêng Mường với 200 nghệ nhân là hội viên phụ nữ các xóm, thể hiện không gian âm thanh đặc trưng của văn hóa Mường giữa khung cảnh ruộng bậc thang.

le-hoi4-2510.jpg
Các nghệ nhân di chuyển trinh diễn chiêng mường trên các thửa ruộng.

Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian như: Đánh mảng, bóng chuyền nam; chương trình giao lưu văn nghệ với các tiết mục hát, múa ca ngợi quê hương, Bác Hồ, cùng các làn điệu dân ca Mường; trưng bày gian hàng OCOP và sản phẩm nông sản tiêu biểu, khu ẩm thực và chợ quê thu hút sự tham gia của nhiều xã trong vùng cùng các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương.

le-hoi3-2510.jpg
Các nghệ nhân trình diễn chiêng Mương tại lễ hội.

Chị Bùi Thị Hương Dịu (xã Nhân Nghĩa, Phú Thọ) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị tham dự lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi - một lễ hội rất đặc sắc mang đậm văn hoá của dân tộc Mường. Chị mong thời gian tới, lễ hội được tổ chức quy mô hơn, để du khách biết đến ruộng bậc thang Miền Đồi nhiều hơn, góp phần phát triển du lịch địa phương, phát triển kinh tế gia đình cho người dân địa phương.

le-hoi6-2510.jpg
Các nghệ nhân trình diễn chiêng Mương trong lễ hội.

Ruộng bậc thang Miền Đồi (xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ) nhiều năm qua được chính quyền địa phương tổ chức xây dựng các chương trình, đề án, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch. Xã phát triển du lịch cộng đồng gắn với các hoạt động trải nghiệm, quảng bá sản vật địa phương; bảo tồn ruộng bậc thang, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên sẵn có nhằm tạo bước đột phá trong việc phát triển kinh tế du lịch.

le-hoi2-2510.jpg
Khu vực ruộng mâm xôi thực hiện các nghi lễ mừng lúa mới tại lễ hội.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi xã Thượng Cốc đang dần hình thành điểm thu hút khách du lịch hấp dẫn, hứa hẹn sẽ trở thành điểm trải nghiệm khó quên - nơi mùa vàng không chỉ đẹp bởi sắc lúa chín mà còn rực rỡ bởi tình người, âm vang chiêng Mường và niềm tự hào về văn hóa quê hương./.

Tin, ảnh: Lưu Trọng Đạt/TTXVN