Hàng năm, vào ngày 12 và 13 tháng Giêng (âm lịch), người dân xã Hiền Quan lại tưng bừng tổ chức Lễ hội phết Hiền Quan.
rước kiệu, tế lễ, kéo quân, đánh phết (còn gọi là cướp phết).
Lễ hội phết Hiền Quan được tổ chức để tưởng nhớ hai vị thành hoàng là Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng có công đánh giặc và Mộc Trang đại vương thời nhà Đinh có công dẹp loạn 12 sứ quân.
Tham gia tế lễ là các bậc trưởng lão trong làng.
Phết Hiền Quan là lễ hội truyền thống của người dân địa phương, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc với lòng dũng cảm, mưu trí, nhanh nhẹn, linh hoạt trong thời chiến cũng như trong thời bình.
Hội phết Hiền Quan đông vui, nhộn nhịp, thu hút du khách ở nhiều nơi về cùng chơi, chẳng thế mà hội làng Hiền được bay gần lan xa với câu ca “ Mười một là hội Hương Nha, mười hai Gia Dụ, mười ba hội Hiền”.
trong năm mới nên các trai làng quyết tâm "chiến đấu".