Lễ hội kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam

Đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, ngày 16/9 tới đây, Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ hội Vương quốc Anh tại đường Lê Lợi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Bà Emily Hamblin, Tổng Lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh (áo xanh, giữa) cùng các nhóm nhạc, ca sĩ tại buổi họp báo Lễ hội Vương quốc Anh. Ảnh: Hải Yên

Sự kiện cũng ghi dấu mốc 30 năm hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia. Theo đó, Lễ hội Vương quốc Anh sẽ tôn vinh sự hợp tác đa dạng giữa hai quốc gia, cũng như sự phong phú về văn hóa và nghệ thuật của Vương quốc Anh; là cơ hội để người dân và du khách khám phá những đóng góp và mối liên kết sâu sắc của Vương quốc Anh với Việt Nam.

Lễ hội có sự tham gia của hơn 70 đối tác khác nhau. Tại đây, người tham dự có thể đến thăm các gian hàng giáo dục của hơn 20 trường đại học và tổ chức của Anh. Bên cạnh đó, Lễ hội cũng sẽ là nơi trưng bày các sản phẩm thương mại của Vương quốc Anh về các lĩnh vực hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính. Người tham gia cũng sẽ được tìm hiểu thêm về các dự án và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, thể hiện cam kết của cả hai quốc gia về một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình của Lễ hội Vương quốc Anh, Đại sứ Anh tại Việt Nam, Iain Frew cùng với Tổng Lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh, Emily Hamblin sẽ tham gia hoạt động đọc sách cho thiếu nhi tại sự kiện. Các cuốn sách là các tác phẩm nổi tiếng của Vương quốc Anh được đông đảo thiếu nhi Việt Nam quan tâm như Peppa Pig hay Harry Potter.

Chú thích ảnh
Poster thông tin các hoạt động tại Lễ hội Vương quốc Anh tại TP Hồ Chí Minh.

Một điểm nhấn trong chương trình là phần giao lưu và trò chuyện của huyền thoại câu lạc bộ Liverpool FC Glen Johnson, hứa hẹn sẽ là hoạt động thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của người hâm mộ bóng đá Ngoại hạng Anh nói chung và Liverpool FC nói riêng.

Trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí, nhóm nhạc 911 huyền thoại tới từ Vương quốc Anh sẽ đem đến một đêm nhạc trong Lễ hội cùng ca sĩ Chillies và Vũ Thanh Vân, các DJ Psycho và MinDaniel.

Bà Emily Hamblin, Tổng Lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết với mối quan hệ đang ở mức cao nhất mọi thời đại và rất nhiều tiềm năng trong những năm tới. Theo đó, Lễ hội Vương quốc Anh tại Việt Nam là cầu nối giữa hai quốc gia, thể hiện 50 năm quan hệ hợp tác hữu nghị và lâu dài”.

Sau TP Hồ Chí Minh, Lễ hội Vương quốc Anh sẽ đến Đà Nẵng vào ngày 16/10.

Hải Yên

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.