Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2024

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt – Hàn năm 2024 đã được tổ chức tại Sân khấu ngoài trời thành phố Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc (20/10/2014 - 20/10/2024).
Chú thích ảnh
Phần thi trình diễn áo dài duyên dáng Việt Nam, nội dung chính của Lễ hội. Ảnh: Trường Giang/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Phát biểu khai mạc, bà Mai Thị Hồng Ngọc - Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tỉnh Gyeonggi, cho biết Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Hàn được tổ chức nhằm giúp cho người dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc hiểu hơn về văn hóa, gần gũi hơn, thân thiện hơn về mặt tinh thần. Thông qua phần thi trình diễn áo dài duyên dáng Việt Nam, các tiết mục nhạc cụ dân tộc, trải nghiệm các trò chơi dân gian, Ban tổ chức muốn giới thiệu và gợi nhớ cho cộng đồng người Việt xa quê những nét văn hóa truyền thống của dân tộc để cùng cảm nhận, cùng thấy tự hào và hướng về cội nguồn, quê hương. Lễ hội văn hóa cũng là dịp để những người con đất Việt tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần về bản sắc dân tộc Việt Nam, hòa đồng, thích nghi và vươn lên trong cuộc sống hiện tại ở Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Màn biểu diễn đàn t’rưng của chị em phụ nữ người Việt ở tỉnh Gyeonggi cuốn hút người nghe tại Lễ hội. Ảnh: Trường Giang/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự và chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Vũ Hồ nêu rõ cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc giờ đây đã trở thành một cộng đồng lớn mạnh. Cộng đồng người Việt, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các phụ nữ Việt Nam đang nỗ lực vì mục đích chung là thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai nước Việt – Hàn. Ở những vị trí khác nhau, mỗi người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc đã và đang có những góp sức để tạo nên một bức tranh đẹp cho gia đình và quan hệ hai nước. Đại sứ mong muốn các sự kiện giao lưu, văn hóa sẽ được tổ chức nhiều hơn, giúp thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Tặng học bổng cho các cháu học sinh tiêu biểu của gia đình đa văn hoá Việt - Hàn tỉnh Gyeonggi. Ảnh: Trường Giang/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Sự kiện được chuẩn bị kỳ công với các tiết mục trình diễn trang phục áo dài đẹp mắt, trình diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam với đàn T’rưng, đàn tranh, thi đá cầu, lắc vòng, nhảy sạp và quảng bá các món ăn truyền thống Việt Nam. Năm nay, Ban tổ chức cũng dành những phần quà để động viên các con em gia đình Việt – Hàn vượt khó nỗ lực trong học tập.

Đây là chương trình mang nhiều giá trị, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp về văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong một tiết trời thu se lạnh, những tham dự sự kiện đều cảm thấy gắn kết hơn, hiểu hơn và thân thiện trong không khí hữu nghị thân ái giữa cộng đồng Việt Nam và người bản địa.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.