Lễ hội cần mang hơi thở của thời đại

Là Tổng đạo diễn dàn dựng chương trình kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư 2024 “Sứ mệnh Đế Đô”, để tái hiện công lao, uy danh Đinh Tiên Hoàng, phản ánh Ninh Bình ngày mới đầy tươi đẹp, hoà trong dòng chảy non sông, đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Giang khẳng định: “Lễ hội cần hơi thở của thời đại để đáp ứng nhu cầu của khán giả”.
Chú thích ảnh
Ứng dụng công nghệ 3D Mapping tại chương trình kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư 2024 “Sứ mệnh Đế Đô”. Ảnh: NVCC

Là chương trình lớn mang ý nghĩa chính trị xã hội và kích cầu du lịch của địa phương, chương trình kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư 2024 “Sứ mệnh Đế Đô” gây ấn tượng với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, tam ca nhạc đỏ Việt Hoàn - Đăng Dương - Trọng Tấn… kết hợp với các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Ninh Bình, sinh viên Đại học Hoa Lư.

Chú thích ảnh
Chương trình kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc lễ hội Hoa Lư 2024. Ảnh: NVCC

Nội dung chương trình được sử dụng nhiều hình thức công nghệ như Drone Light, 3D Mapping, kết hợp với âm nhạ, đưa khán giả ngược thời gian quay về 1.000 năm trước, chứng kiến hành trình trưởng thành của Đinh Bộ Lĩnh, từ lúc là cậu bé chăn trâu cờ lau tập trận, đến khi trưởng thành dẹp loạn, thu phục cục diện 12 sứ quân, khoác Long bào ra chiếu thư, xây dựng nước Đại Cồ Việt...

Rồi sau đó quay trở về hiện tại, thưởng thức cảnh đẹp Ninh Bình qua hình ảnh flycam, ghé thăm các làng nghề và cuối cùng là màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ.

Với sự đầu tư và hoành tráng, chương trình đã được sự đón nhận, ủng hộ nhiệt tình của người dân Ninh Bình, cũng như khách du lịch trong và ngoài nước, đánh dấu son tươi đẹp, mở đầu cho Năm Du lịch Tràng An.

Chú thích ảnh
Đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Giang. Ảnh: NVCC

Tổng đạo diễn của chương trình, Phạm Hoàng Giang, chia sẻ: “Những năm qua, các chương trình lễ hội được thực hiện rất nhiều, nên làm thế nào để mang tới hơi thở mới, khác biệt và hấp dẫn là điều khó với các đạo diễn.

Trước đây khi làm các show lễ hội, tôi luôn được yêu cầu làm video minh hoạ cho các bài hát giống như du lịch, nhưng bây giờ ban tổ chức các chương trình cũng quen với việc tôi sử dựng hiệu ứng 3D Visual Art vào minh hoạ tác phẩm. Đây là việc mình phải làm để họ thấy sự hiệu quả từ công nghệ sân khấu và sự đổi mới đó”.

Chú thích ảnh
Đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Giang. Ảnh: NVCC

Cùng với đó, đạo diễn “đắt show”, đã từng thực hiện nhiều chương trình lễ hội lớn tại nhiều tỉnh, thành phố cũng cho biết, một khó khác của đạo diễn là các chương trình lễ hội giờ đây đều nhằm mục đích kích cầu du lịch, phát triển kinh tế xã hội hướng đến công nghiệp văn hoá. Để thể hiện được điều này, theo Phạm Hoàng Giang, phải biết cân đối, phân bổ các yếu tố cốt lõi.

“Trong nội dung kịch bản, đạo diễn phải làm sao để xuyên suốt giá trị đó, đặt nó vào đâu để phù hợp, sử dụng ngôn ngữ nào để minh hoạ vấn đề đó. Mỗi tiết mục, chương hồi, tôi sẽ tính toán một nội dung nổi bật, nhưng vẫn mang lại tính xuyên suốt để mang đến sự hiệu quả. Người đạo diễn phải điều chỉnh để có sự cân bằng nhất, sao cho chương trình không bị một màu, mang hơi thở thời đại, tránh đi vào lối mòn của các chương trình lễ hội bao năm nay”, đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ.

Chú thích ảnh
Bên cạnh những yếu tố văn hoá, dân tộc, các lễ hội cũng cần có tính giải trí, khả năng kích cầu du lịch. Ảnh: NVCC

Trước đó, trong tháng 3/2024, vị đạo diễn này cũng mang lại nhiều mới lạ trong chương trình lễ hội "Đăk Nông - Âm vang đại ngàn” kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đăk Nông. Chương trình gây ấn tượng khi không chỉ tái hiện không gian văn hoá cồng chiêng đặc sắc của người bản địa, mà còn đầy hiện đại và có tính giao lưu văn hoá rất cao, cho thấy sự hoà nhịp của Đắk Nông trong tổng thể Việt Nam tươi đẹp.

Chú thích ảnh
Chương trình kỷ niệm 60 năm thành phố Việt Trì. Ảnh: NVCC

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết: “Xây dựng kịch bản lễ hội trong thời điểm hiện tại phải mang được nhiều yếu tố và sắc thái. Những lễ hội thông thường yếu tố văn hoá, dân tộc rất nhiều nhưng thiếu đi tính giải trí. Tuy nhiên chúng ta phải tính toán đến nhu cầu giải trí của bà con Nhân dân. Họ thích phần ca nhạc, mong chờ sự xuất hiện của các ngôi sao nên khi xây dựng các chương trình, tôi muốn mang đến các yếu tố giải trí bất ngờ. Ví dụ, Đăk Nông mọi người sẽ nghĩ đến các nghệ sĩ mang âm hưởng Tây Nguyên nhưng trong chương trình này tôi mong muốn có sự hoà trộn của các nghệ sĩ nhạc nhẹ, dân gian cùng các nghệ sĩ mang đặc trưng núi rừng đại ngàn để mang tới các màu sắc mới lạ hơn”.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tạo dấu ấn qua hàng loạt chương trình lễ hội lớn trong cả nước như “Lễ hội Hoa Ban 2023”, “Lễ hội Hoa Lư 2024”, “Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông”, “Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2023”, “Kỷ niệm 1055 Nhà nước Đại Cồ Việt"...
Minh Tuệ/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.