Lễ giỗ lần thứ 149 Thủ khoa Huân và Âu Dương Lân

Ngày 21/5, Lễ giỗ lần thứ 149 Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân và Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân đã được tổ chức tại Khu di tích Đền thờ và mộ Thủ Khoa Huân ở xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Phát biểu tại Lễ giỗ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo Phạm Hùng Vinh ôn lại truyền thống về thân thế, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân và Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân. Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo nhấn mạnh, sự nghiệp kháng chiến cứu nước của hai Anh hùng dân tộc đã góp phần làm rạng rỡ trang sử vẻ vang chống ngoại xâm của quê hương và dân tộc. Hai Anh hùng đã để lại cho đời sau tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân vô hạn và ý chí bất khuất kiên cường, về phẩm chất cao cả, không ham tiền tài danh vọng, sẵn sàng hy sinh quên mình vì dân, vì nước, ý chí quyết tâm dựa vào dân để tiến hành kháng chiến, bền bỉ đấu tranh và nêu cao tinh thần tự lực, tự cường.

Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1830, tại làng Tịnh Hà, phủ Kiến Hưng, tỉnh Định Tường (nay là xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Ông là nhà Nho yêu nước, đã 3 lần lãnh đạo nghĩa quân chống thực dân Pháp. Năm 1874, ông cùng nghĩa quân tấn công Mỹ Tho nhưng thất bại và bị bắt. Thực dân Pháp mua chuộc ông làm tay sai cho chúng nhưng ông kiên quyết từ chối. Ngày 19/5/1875 (ngày 14/4 Âm lịch), thực dân Pháp xử tử Nguyễn Hữu Huân tại quê nhà.

Còn Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân sinh trưởng ở vùng Phú Kiết - Tịnh Hà, tỉnh Định Tường (nay là xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Năm 1859, thực dân Pháp xâm chiếm Nam Kỳ, với tinh thần yêu nước của kẻ sĩ, với lòng căm thù giặc sâu sắc, ông đã sớm đứng trong hàng ngũ của những người kháng chiến. Ông tham gia phong trào kháng chiến do Võ Duy Dương và Nguyễn Hữu Huân lãnh đạo. Ông được giao giữ chức Phó tướng cuộc khởi nghĩa. Đến giữa năm 1874, do thiếu thốn vũ khí, lương thực, lực lượng suy yếu dần. Cũng trong năm 1874, ông cùng nghĩa quân tiến công Mỹ Tho và đã thất bại. Sau khi Nguyễn Hữu Huân bị xử tử, vài tháng sau, Âu Dương Lân cũng bị thực dân Pháp bắt và đem xử chém bên bờ sông Mỹ Tho, nay thuộc công viên Thủ Khoa Huân, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Để nhớ ơn Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân và Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân, hằng năm, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Gạo phối hợp cùng chính quyền 2 xã Mỹ Tịnh An và Hòa Tịnh lấy ngày 14/4 Âm lịch tổ chức Lễ giỗ hai ông.

Trước khi đến thắp hương, dâng hoa ở Khu di tích Đền thờ và mộ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, lãnh đạo tỉnh và các đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm trước tượng đài Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân ở Công viên Thủ Khoa Huân (Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); viếng mộ, đặt vòng hoa, thắp hương Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân (thuộc xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Hữu Chí (TTXVN)

Dành cho bạn

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

Huyền thoại Greta Garbo 'hồi sinh' trên màn ảnh sau 36 năm

36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24/11, Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Hà Nội mở ra không gian giao lưu, hội tụ những sắc màu văn hóa, tôn vinh di sản và lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam.