Lễ giỗ 157 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Sáng 31/10, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ giỗ 157 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868-2025).
Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: baogialai.com.vn

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo phường Rạch Giá, tỉnh An Giang và đông đảo người dân tham dự buổi lễ.
 
Trong không khí thiêng liêng và thành kính, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, một trong những thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Nam Bộ, với những chiến công vang dội như, đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp trên sông Nhật Tảo (năm 1861) và trận đánh chiếm đồn Kiên Giang (1868). Ông là một vị tướng kiên trung, quả cảm, luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và tỉnh Gia Lai. 
 
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sinh năm 1838, tên thật là Nguyễn Văn Lịch, khi tham gia nghĩa quân thường được gọi là Quản Chơn, Quản Lịch, nguyên quán ở xóm Lưới, làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định xưa (nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai). Sau khi thực dân Pháp đánh phá duyên hải Trung Bộ, gia đình ông vào Nam và định cư tại Long An.
 
Khi thực dân Pháp chiếm các tỉnh Nam Kỳ, ông là một trong những người đầu tiên ở Nam Bộ phất cờ khởi nghĩa, tập hợp nghĩa quân chống Pháp, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, tiêu biểu là trận đánh chiếm đồn Kiên Giang, làm chủ trung tâm đầu não địch trong 5 ngày, rồi rút ra Phú Quốc, lập căn cứ chống Pháp lâu dài. Ngày 19/9/1868, thực dân Pháp bắt được Nguyễn Trung Trực. Chúng tìm cách phủ dụ ông qui thuận nhưng bất thành, vì vậy, ngày 27/10/1868, chúng đưa ông ra chợ Rạch Giá hành hình. Trước khi bị hành quyết, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã hiên ngang, khẳng khái và nói lớn "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây".
 
Huyền thoại về lòng yêu nước của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đến nay vẫn được hậu thế ca tụng, tôn thờ. Lễ giỗ của ông cũng trở thành lễ hội truyền thống vào ngày 26 đến ngày 28/8 âm lịch hàng năm.
 
Ngoài Rạch Giá là nơi ông hy sinh và xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai là quê hương ông, nhiều nơi trong cả nước đã dựng đền thờ nhằm tri ân người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) - người Nam Bộ thường gọi là lễ giỗ cụ Nguyễn, diễn ra từ ngày 6 đến 8/10 tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang với nhiều hoạt động đặc sắc thu hút hàng triệu người dân, du khách đến dâng hương, tham gia các hoạt động.

53 thí sinh tham dự vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

53 thí sinh tham dự vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra  lúc 20 giờ ngày 10/10, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với 53 thí sinh tham dự; được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' thu hút hơn 7,9 triệu lượt thanh niên

Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' thu hút hơn 7,9 triệu lượt thanh niên

Hơn 7,9 triệu lượt hội viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động về nguồn, thăm và dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Triển khai từ tháng 5/2026, Hành trình đã tổ chức 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ; triển khai 1.050 công trình thanh niên và ghi nhận gần 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên mạng xã hội.

Mường Lò mở hội: 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn Đại Xòe

Mường Lò mở hội: 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn Đại Xòe

Tại buổi họp báo chiều 6/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh thông tin: Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” sẽ khai mạc vào tối 16/10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ với 2.026 người dân tộc Thái biểu diễn màn đại Xòe.