Lễ đón tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại các bệnh viện điều trị COVID-19

Ngày 23/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Tổng giáo phận TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức lễ đón các tình nguyện viên tôn giáo đợt 1 hoàn thành việc tham gia hỗ trợ tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố TP Hồ Chí Minh trao giấy biểu dương cho các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại các bệnh viện trở về. 

Tham dự lễ đón các tình nguyện viên trở về có ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố TP Hồ Chí Minh; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Ban trị sự, điều phối tình nguyện viên; Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn Phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam...

Phát biểu tại lễ đón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu đã ngỏ lời cảm ơn các tình nguyện viên đã chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 vừa hoàn thành đợt tình nguyện.

"Thời gian qua, các tình nguyện viên tôn giáo đã đăng ký, xông pha tuyến đầu phòng chống dịch; tham gia chăm sóc cho các bệnh nhân mắc COVID-19, giúp họ vượt qua khó khăn, bạo bệnh và giúp giảm tải cho y bác sĩ tuyến đầu. Tôi cầu chúc tất cả các tình nguyện viên vừa hoàn thành đợt này nhiều sức khỏe, thực hiện tốt nguyên tắc 5K và chấp hành tốt thời gian cách ly 14 ngày, sau khi trở về địa phương tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới", bà Tô Thị Bích Châu nói. 

Chia sẻ thông tin về việc tham gia hỗ trợ điều trị COVID-19 của các tình nguyện viên tôn giáo, chị Hoàng Nguyễn Mai Lan, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cho biết: "Thời gian qua, các tình nguyện viên đã hỗ trợ lực lượng bác sĩ, y tá, điều dưỡng phục vụ, chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 rất tích cực, nhất là bệnh nhân nặng. Hoạt động của các tình nguyện viên tôn giáo là nguồn động viên rất lớn cho bệnh nhân, cho đội ngũ bác sĩ, y tá của các bệnh viện điều trị COVID-19 và cũng góp phần giảm áp lực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch". 

Đợt xuất quân đợt 1 vào ngày 22/7 vừa qua có 299 tình nguyện viên các tôn giáo đăng ký tham gia phục vụ bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 10 và số 12. Trong đợt này, chỉ có 91 tình nguyện viên trở về lại đơn vị, cơ sở tôn giáo sau một tháng phục vụ, còn lại 208 tình nguyện viên tôn giáo vẫn đăng ký tiếp tục tham gia phục vụ bệnh nhân thêm một tháng nữa.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng giấy biểu dương cho tình nguyện viên các tôn giáo khi hoàn thành nhiệm vụ tình nguyện ở các cơ sở chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 để trở về. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.