Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mekong - Hàn Quốc lần thứ nhất tại thành phố Busan, khoảng 14h ngày 27/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Seoul, bắt đầu chương trình thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến sân bay quân sự Seoul. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam được tổ chức trang trọng tại sân bay Quân sự Seoul với sự có mặt của Đội Danh dự Hàn Quốc với hai hàng tiêu binh chỉnh tề, đại diện cho các lực lượng hải, lục, không quân Quân đội Hàn Quốc đứng thành đội hình xung quanh thảm đỏ ngay tại chân cầu thang máy bay.

Chú thích ảnh
Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quân sự Seoul. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đặc biệt, lễ đón còn có sự phục vụ của đội nghi lễ, trong trang phục cận vệ Hoàng cung Hàn Quốc đứng chào đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam theo nghi thức truyền thống.

Chú thích ảnh
Nghi lễ đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quân sự Seoul. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Lễ đón còn có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Giao thông Quốc thổ Hàn Quốc; các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-Wan; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú và Phu nhân cùng đông đảo cán bộ Đại quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quân sự Seoul. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiến đến duyệt đội danh dự. Ngay sau đó, Thủ tướng và Phu nhân cùng tới thăm hỏi cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đón đoàn tại sân bay. 

Chú thích ảnh
Đại biểu hai nước đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quân sự Seoul. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo chương trình, tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành hai nước ký kết các văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ Thủ tướng Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc; gặp gỡ lãnh đạo thành phố Seoul.

Cũng theo chương trình, dự kiến Thủ tướng sẽ tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.