Lễ cầu siêu cho các liệt sỹ đảo Gạc Ma tại Ba Lan

Ngày 14/3 tại chùa Thiên Phúc, Warsaw, Hội Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức “Đại lễ cầu siêu – tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ trận vong – đồng bào tử nạn và 64 liệt sỹ hy sinh vì chủ quyền của Việt Nam tại đá Gạc Ma, Trường Sa trên Biển Đông”.

Tham dự Đại lễ cầu siêu có đại diện Đại sứ quán Việt Nam và một số hội đoàn, đông đảo Phật tử và bà con trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Lễ cầu siêu cho các liệt sỹ đảo Gạc Ma tại Ba Lan ảnh 1

Cầu siêu anh linh các liệt sỹ Gạc Ma.

Tại buổi lễ Phật tử Viên Đạt đã đọc văn tế các liệt sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma, nêu rõ: Ngày 14/3/1988, khi các tàu vận tải cùng tàu hải quân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các đảo Côn Lin, Gạc Ma và Len Đao thì bị đoàn tàu chiến Trung Quốc tấn công.

Sau đó lính Trung Quốc đã đổ bộ đánh chiếm đảo Gạc Ma. Trong cuộc chiến không cân sức này, 64 chiến sỹ trên đảo Gạc Ma đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc cho đến người cuối cùng. Sự hy sinh anh dũng của các anh sẽ mãi là là tấm gương cho các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Phật tử Viên Đạt nhấn mạnh, từ đó đến nay, Trung Quốc tiếp tục ngang ngược lấn chiếm nhiều đảo trên Biển Đông, khiêu khích, tấn công các tàu thuyền của ngư dân ta. Trung Quốc cũng đã đưa nhiều tàu chiến, máy bay quân sự và vũ khí ra Trường Sa.

Gần đây nhất Trung Quốc đưa tên lửa phòng không ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1974. Các hành động của Trung Quốc thách thức luật pháp quốc tế, đe dọa an toàn, an ninh hàng hải và hòa bình, ổn định trong khu vực.

Buổi lễ diễn ra trong hơn hai giờ đồng hồ với các nghi thức tôn giáo trang trọng như lập đàn cầu siêu, đọc văn tế, tiến hành các nghi lễ tiếp linh, thỉnh Phật, triệu linh, cúng cháo, chúc thực, dâng hương, dâng hoa...

Cộng đồng người Việt cũng tổ chức lễ thắp thắp nến ngoài trời để tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ và 64 chiến sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Lễ cầu siêu thể hiện lòng thành kính của các phật tử và bà con trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan đối với các liệt sỹ đảo Gạc Ma, đồng thời, nhắc nhở thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba ở Ba Lan luôn ghi nhớ rằng biển đảo, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Hồng Tâm - P/v TTXVN tại Đông Âu

Dành cho bạn

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Cảnh sát biển thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU  

Ngay sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục chuyến hải trình mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trong tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) từ 15/8 - 15/9/2026.
Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Nhịp cầu xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi cực Nam Tổ quốc

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thời gian qua khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau đã chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Đến tận tàu, tận nhà ngư dân để tuyên truyền chống khai thác IUU

Hưởng ứng Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Hải đoàn 21 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền pháp luật, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU tại Cảng cá Tam Quang.