Lễ cầu nguyện cho các nạn nhân thảm hoạ sóng thần ở Aceh

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 26/12, đúng 20 năm sau khi xảy ra thảm họa sóng thần lịch sử cướp đi sinh mạng của 170.000 người Indonesia, hàng nghìn người đã tham dự lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tại Thánh đường Hồi giáo Baiturrahman, thành phố Banda Aceh, Indonesia.
Chú thích ảnh
Thánh đường Hồi giáo Baitulrraman, thành phố Banda Aceh, Indonesia. Ảnh: Đào Trang/PV TTXVN tại Indonesia

Baiturrahman là thánh đường lớn ở thành phố Banda Aceh, nổi bật với những tháp cao 35 mét, tường sơn trắng và 7 mái vòm màu đen. Được xây dựng bởi người Hà Lan và hoàn thành vào năm 1881, thánh đường này gần như vẫn nguyên vẹn sau trận sóng thần ngày 26/12/2004, mặc dù cả thành phố bị tàn phá nặng nề và hơn 120.000 ngôi nhà trong khu vực bị san phẳng.

Với chủ đề “Từ quá khứ hướng tới tương lai”, lễ cầu nguyện tưởng niệm 20 năm sau thảm họa đã thu hút đông đảo các tín đồ Hồi giáo có mặt từ sáng sớm. Buổi lễ bắt đầu, không gian bên ngoài thánh đường Baiturrahman vang vọng những lời cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện cho những nạn nhân thảm họa sóng thần tại Thánh đường Hồi giáo Baitulrraman, thành phố Banda Aceh, Indonesia. Ảnh: Đào Trang/PV TTXVN tại Indonesia

Những hình ảnh về thảm họa 20 năm trước được trình chiếu trên màn hình lớn, nhắc nhở về sự tàn phá kinh hoàng và những ngày đau thương phủ khắp Banda Aceh.

Tại buổi lễ cầu nguyện, Thống đốc Aceh, ông Bustami Hamzah, đã chia sẻ những bài học quý giá từ thảm họa, khẳng định rằng với ý chí kiên cường, người dân Aceh đã vượt qua nỗi đau, đứng dậy từ đống đổ nát và nỗ lực không ngừng để xây dựng lại cuộc sống. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các tổ chức quốc tế và các quốc gia đã không ngừng hỗ trợ Aceh, giúp xoa dịu nỗi mất mát và góp phần vào quá trình tái thiết khu vực.

Chú thích ảnh
Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện cho những nạn nhân thảm họa sóng thần tại Thánh đường Hồi giáo Baitulrraman, thành phố Banda Aceh, Indonesia. Ảnh: Đào Trang/PV TTXVN tại Indonesia

Có mặt từ sớm, ông Alhadi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng cách đây 20 năm. Ông may mắn sống sót nhờ bám vào một tấm nệm và trôi theo sóng, trong khi bố mẹ, anh trai và em gái ông đều mất tích. Mặc dù nỗi đau vẫn còn, ông Alhadi đã nhận thức rõ rằng cuộc sống phải tiếp tục. Từ đó, ông đã học được những bài học quý giá về việc nâng cao nhận thức cộng đồng về thảm họa. Sự mất mát quá lớn khi đó đã tiếp thêm nghị lực cho chàng trai 17 tuổi, giúp ông vượt qua khó khăn và hướng đến thành công, như một cách để tri ân sự may mắn khi có thể sống sót.

Bà Bundrahyi đã mất mẹ và năm người thân trong thảm họa. Bà chia sẻ rằng mình đến lễ cầu nguyện để tưởng nhớ những người đã khuất và các nạn nhân khác của sóng thần. Bà tin rằng những người đã ra đi có thể nhìn thấy sự thay đổi lớn của Aceh ngày nay, nơi đã trở nên tươi đẹp và khang trang hơn, với các hệ thống cảnh báo sóng thần tiên tiến để bảo vệ cộng đồng khỏi thảm họa trong tương lai.

Chú thích ảnh
Tín đồ Hồi giáo cầu nguyện cho nạn nhân thảm hoạ động đất sóng thần tại Thánh đường Hồi giáo Baitulrraman, thành phố Banda Aceh, Indonesia. Ảnh: Đào Trang/PV TTXVN tại Indonesia

Vào sáng cùng ngày, hàng trăm người đã đến viếng khu mộ tập thể tại Ulee Lheue, quận Meuraxa, thành phố Banda Aceh, nơi an nghỉ của 14.264 nạn nhân sóng thần.

Mặc dù 20 năm đã qua với những cảm xúc mất mát đau thương không bao giờ nguôi ngoai, song người dân Aceh đã mạnh mẽ và lạc quan hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Aceh không chỉ hồi sinh mà còn đang khơi dậy những tiềm năng mới, tạo động lực cho sự phát triển bền vững.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.