Lấy ý kiến người dân về đề xuất sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để lập TP Hồ Chí Minh mới, nhằm mở rộng không gian phát triển ba địa phương.
Chú thích ảnh
Phiếu lấy ý kiến của người dân. 

Người dân được phát phiếu với hai lựa chọn "đồng ý" hoặc "không đồng ý" về phương án sáp nhập; trường hợp có ý kiến khác, có thể ghi trực tiếp vào phiếu.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có diện tích hơn 2.095 km², dân số gần 10 triệu người với 273 đơn vị hành chính cấp xã. Bình Dương rộng hơn 2.694 km², có hơn 2,4 triệu người và Bà Rịa - Vũng Tàu rộng hơn 1.982 km², dân số khoảng 1,3 triệu người. Đây đều là các địa phương có mức phát triển kinh tế - xã hội cao ở vùng Đông Nam Bộ.

Theo đề án, TP Hồ Chí Minh mới sau sáp nhập sẽ có diện tích hơn 6.772 km², dân số hơn 13,7 triệu người, với 190 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Trung tâm hành chính - chính trị chính đặt tại 86 Lê Thánh Tôn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh); hai cơ sở còn lại đặt tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (đường Lê Lợi, thành phố Thủ Dầu Một) và Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 1 Phạm Văn Đồng, TP Bà Rịa).

Chú thích ảnh
Hội trường Thống Nhất TP Hồ Chí Minh về đêm.

Việc thành lập siêu đô thị này nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và tạo bước đột phá về liên kết vùng theo Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, đồng thời lan tỏa động lực phát triển cho toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII bế mạc ngày 12/4, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất chủ trương giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh trên cả nước từ 63 xuống còn 34 (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương).

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết, thành phố Thủ Đức cũng đang triển khai lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập các phường theo yêu cầu của Sở Nội vụ. Người dân có thể tìm hiểu đề án được đăng tải trên trang thông tin của UBND TP Hồ Chí Minh, quận, huyện và niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường. Địa phương sẽ tổng hợp ý kiến người dân và báo cáo về Thành phố.

Theo thông tin từ Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, việc lấy ý kiến cử tri sẽ được triển khai tại các khu dân cư theo từng khu phố, ấp hoặc liên khu, tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương. Thời gian thực hiện diễn ra trong hai ngày 12 và 13/4. Sau đó, UBND cấp xã sẽ tổng hợp ý kiến, lập báo cáo kết quả và trình cấp ủy cùng cấp thống nhất (với xã, phường không tổ chức HĐND) hoặc trình HĐND xã ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương (với nơi có tổ chức HĐND), gửi lên UBND cấp huyện thông qua Phòng Nội vụ. Tất cả quy trình này dự kiến hoàn tất trong ngày 14/4.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.